Ngày 19/3, ông Cheick Sidi Diarra, đại diện cấp cao của nhóm các nước kém pháttriển nhất (LDC), các nước đang phát triển nằm sâu trong nội địa và các quốc đảonhỏ đang phát triển, cho biết khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã gây tổn hại cho nỗlực đưa các quốc gia có nhiều rủi ro nhất thoát khỏi đói nghèo.
Ông kêu gọi các nước giàu thực hiện đầy đủ những cam kết của mình trongviệc hỗ trợ các nước nghèo và cho rằng khủng hoảng hiện nay không thể là lý dođể cộng đồng quốc tế ngừng trợ giúp cho các nước kém phát triển nhất.
Trả lời phỏng vấn Trung tâm Thông tin của Liên hợp quốc, ông Diarra kêugọi cộng đồng quốc tế giữ nguyên mức cam kết và lòng nhiệt thành như khi thôngqua “Chương trình Hành động Brussels” tại Hội nghị của Liên hợp quốc về các nướckém phát triển nhất.
Theo chương trình hành động này, các nước công nghiệp phát triển và LDC sẽcùng hành động nhằm cắt giảm đói nghèo và phát triển bền vững, thông qua quảntrị tốt, tăng cường vai trò của thương mại trong phát triển, cắt giảm rủi rothiên tai, bảo vệ môi trường, huy động các nguồn tài chính và đẩy nhanh tiếntrình cắt giảm nợ cho các nước nghèo.
Ông Diarra cho biết mặc dù 49 quốc gia LDC trên thế giới đã có nhiều cốgắng và nhận được sự ủng hộ quý báu của cộng đồng quốc tế, nhưng khủng hoảngkinh tế-tài chính toàn cầu từ năm 2008 đã làm giảm viện trợ phát triển chínhthức (ODA) và đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) vào LDC.
Ông cho rằng trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, LDC không kêu gọicác nước giàu cam kết viện trợ thêm, nhưng mong muốn cộng đồng quốc tế thực hiệnđầy đủ những gì đã cam kết.
Ông nhấn mạnh rằng sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế có ý nghĩa vô cùngquan trọng trong việc giúp các nước kém phát triển nhất thực hiện thành công cácMục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG), trong đó có mục tiêu cắt giảm một nửasố người nghèo đói vào năm 2015.
Theo ông Diarra, những thành tựu ít ỏi mà các nước nghèo đạt được trongtám năm đầu thực hiện MDG có thể bị mất, nếu không tiếp tục nhận được sự trợgiúp của cộng đồng quốc tế./.
(TTXVN/Vietnam+)