Trong danh sách xét công nhận năm nay củaUNESCO còn có 46 di sản văn hóa phi vật thể gồm các làn điệu, điệu múa, lễ hội,các nghệ thuật thủ công bí truyền của 31 nước trên thế giới.
Ngoài ra, bốn disản gồm nghệ thuật in chữ gỗ rời cổ truyền, nghệ thuật bí truyền xảm chống rò rỉnước ở thuyền mành, lễ hội văn hóa truyền thống của người Duy Ngô Nhĩ của TrungQuốc và nghệ thuật hát cổ truyền của người Croatia cũng sẽ được xem xét đưa vàodanh sách các di sản phi vật thể của nhân loại cần bảo vệ khẩn cấp.
Danh sách disản văn hóa phi vật thể của nhân loại, hiện có 166 di sản của 77 nước, đượcbổ sung hàng năm, được UNESCO bảo vệ và duy trì.
Để được vinh danh trong danh sách này, cácdi sản phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn khắt khe, trong đó có yêu cầu góp phần phổbiến rộng rãi tri thức về di sản văn hóa phi vật thể và thúc đẩy nhận thức vềtầm quan trọng của các di sản này. Các nước đề nghị đưa di sản vào danh sáchphải chứng tỏ khả năng bảo vệ các di sản này để đảm bảo sự tồn tại lâu dài củadi sản.
Ngoài ra, các di sản phi vật thể được đưa vào danh sách di sản phi vậtthể cần bảo vệ khẩn cấp đòi hỏi nước chủ nhà phải cam kết có các biện pháp bảovệ đặc biệt và được sự hỗ trợ tài chính của Quỹ UNESCO để đảm bảo loại trừ nguycơ biến mất hoặc xuống cấp của di sản.
Công ước Liên hợp quốc về bảo vệ các disản văn hóa phi vật thể được ký năm 2003 và hiện đã được 132 nước phê chuẩn.
Cácdi sản phi vật thể được định nghĩa theo công ước này bao gồm nghệ thuật biểudiễn, văn hóa dân gian truyền miệng, tập quán xã hội, các lễ hội, các hình tháinghi thức đặc biệt, các nguồn tri thức và tập quán liên quan đến tự nhiên và vạnvật, các nghệ thuật bí truyền liên quan đến nghề thủ công truyền thống.
Ủy banxét công nhận di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO gồm 24 thành viên được đạihội đồng các nước tham gia công ước bầu chọn./.