Lễ kỷ niệm Quốc khánh Malaysia khơi gợi tinh thần đoàn kết dân tộc

Với chủ đề “Malaysia Madani: Hướng tới sự thống nhất, hiện thực hóa niềm hy vọng," Lễ Kỷ niệm năm nay hội tụ nhiều màn trình diễn và diễu hành đặc sắc mang đậm tinh thần dân tộc.
Lễ kỷ niệm Quốc khánh Malaysia khơi gợi tinh thần đoàn kết dân tộc ảnh 1Nhiều người tham dự Lễ Kỷ niệm Ngày Quốc khánh ở Putrajaya, Malaysia ngày 31/8. (Ảnh: Malay Mail)

Ngày 31/8, tại thủ đô hành chính Putrajaya, Malaysia đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 66 năm Ngày Quốc khánh (31/8/1957-31/8/2023).

Tham dự sự kiện có Quốc vương và Hoàng hậu cùng toàn bộ nội các và các đại diện Phái đoàn Ngoại giao tại Malaysia.

Với chủ đề “Malaysia Madani: Hướng tới sự thống nhất, hiện thực hóa niềm hy vọng," Lễ Kỷ niệm năm nay hội tụ nhiều màn trình diễn và diễu hành đặc sắc mang đậm tinh thần dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước trong mỗi người dân Malaysia.

Tham gia diễu hành có đông đảo người dân với nhiều trang phục dân tộc của các nước Malaysia, Trung Quốc, Ấn Độ và các dân tộc thiểu số tại Sabah và Sarawak.

Trong số các màn trình diễn thú vị nhất phải kể đến phần thử thách kỹ năng của Đội Đặc nhiệm VAT 69 thuộc Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, thực hiện cú nhảy dù chính xác từ độ cao 4.000m.

Ngoài ra, màn trình diễn máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30MKM, F/A-18D Hornet và BAE Hawk; máy bay vận tải như A400M và C130 Hercules cũng như trực thăng của quân đội đã thu hút sự chú ý và thích thú của hơn 100.000 người tham dự sự kiện.

Lễ kỷ niệm Quốc khánh khép lại với màn trình diễn của ban nhạc Bunkface, 1.800 vũ công và 600 em học sinh hòa cùng nhịp điệu của 400 chiếc trống.

[Thủ tướng Malaysia khẳng định mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường]

Ngay sau khi kết thúc sự kiện, trên trang Facebook cá nhân, Thủ tướng Anwar Ibrahim đã chia sẻ bài viết nhấn mạnh sự đoàn kết của người dân Malaysia thể hiện trong ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước là điều mà Malaysia thực sự hướng tới. Ông đồng thời bày tỏ trân trọng nền độc lập, chủ quyền của dân tộc.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Zambry Abdul Kadir cho rằng tinh thần đoàn kết của người dân là chìa khóa thúc đẩy sự tiến bộ và thành công của đất nước.

Ngoài 100.000 người dân tham dự Lễ Kỷ niệm trực tiếp tại Putrajaya, sự kiện này cũng thu hút hàng triệu người Malaysia theo dõi thông qua truyền hình trực tiếp trên các nền tảng truyền hình và mạng xã hội. Góp phần vào thành công của sự kiện còn có sự tham dự của hơn 17.000 người, 36 đội kèn đồng, 534 khí tài trên bộ và trên không.

Lễ Kỷ niệm Quốc khánh Malaysia năm nay đánh dấu lễ kỷ niệm đầu tiên được Chính phủ của Thủ tướng Anwar tổ chức sau khi ông nhậm chức vào tháng 12/2022, đồng thời cũng là Lễ Kỷ niệm Quốc khánh cuối cùng trong triều đại của Quốc vương Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah thứ 16, người có nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 30/1/2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục