Libya phát hiện 18 thi thể trong một hố chôn tập thể ở Sirte

Cơ quan quản lý những người mất tích Libya cho biết các thi thể đã được đưa đến một bệnh viện địa phương và nhà chức trách đang cố gắng xác định danh tính của các nạn nhân.
Libya phát hiện 18 thi thể trong một hố chôn tập thể ở Sirte ảnh 1Nhân viên pháp y khai quật một ngôi mộ tập thể tại vùng Tarhuna, miền Tây Libya, ngày 7/11/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính quyền Libya ngày 1/1 cho biết đã phát hiện 18 thi thể được chôn trong một hố chôn tập thể tại thành phố Sirte, từng là thành trì của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong một tuyên bố, Cơ quan quản lý những người mất tích Libya khẳng định các thi thể được khai quật ở khu vực Sabaa của thành phố Sirte, thuộc miền Trung.

Nguồn tin này nói thêm các thi thể đã được đưa đến một bệnh viện địa phương và nhà chức trách đang cố gắng xác định danh tính của các nạn nhân.

Hiện thông tin chi tiết về nguyên nhân dẫn đến cái chết của những người này hiện vẫn chưa được tiết lộ.

[Libya kết án tử hình 17 thành viên IS vì những hành động tàn bạo]

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh thời gian gần đây, một số ngôi mộ tập thể đã được phát hiện trên khắp Libya.

Thành phố Sirte, quê hương của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, đã rơi vào tay của các chiến binh IS từ năm 2015 đến 2016.

Những chiến binh IS cuối cùng đã bị đánh bật khỏi thành phố này vào tháng 12/2016 bởi các lực lượng Libya với sự hỗ trợ của Mỹ và chính phủ do Liên hợp quốc hậu thuẫn ở thủ đô Tripoli./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục