Libya thành lập "lực lượng thường xuyên" để đảm bảo sân bay Tripoli

Bộ trưởng Bộ Nội vụ của chính phủ Libya do Liên hợp quốc hậu thuẫn, đã công bố việc thành lập một "lực lượng thường xuyên" chịu trách nhiệm bảo vệ sân bay hoạt động duy nhất ở Tripoli.
Libya thành lập "lực lượng thường xuyên" để đảm bảo sân bay Tripoli ảnh 1Ảnh tư liệu: Quang cảnh sân bay Mitiga ở Tripoli, Libya. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Ngày 17/9, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Mitiga, Bộ trưởng Bộ Nội vụ của chính phủ Libya do Liên hợp quốc hậu thuẫn, ông Abdessalam Achour, đã công bố việc thành lập một "lực lượng thường xuyên" chịu trách nhiệm bảo vệ sân bay hoạt động duy nhất ở thủ đô Tripoli, bị đóng cửa trong nhiều ngày qua vì tình trạng bạo lực.

Một số nhóm vũ trang thù địch thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công vào các căn cứ tại Mitiga, khiến sân bay phải đóng cửa nhiều lần.

Mới đây, hôm 12/9, nhiều quả rocket đã rơi vào phạm vi của sân bay và các chuyến bay đã tạm ngưng cho đến nay.

Trước đó, sân bay phía Đông của Tripoli này cũng đã bị đóng cửa từ ngày 31/8 đến ngày 6/9 do chiến đấu giữa các nhóm vũ trang đối thủ gần thủ đô. Sân bay sau đó mở cửa trở lại vào ngày 7/9 sau khi Liên hợp quốc giúp ký một thỏa thuận ngừng bắn giữa các lực lượng dân quân đối địch.

Bộ trưởng Nội vụ Abdessalam Achour cho biết rằng sân bay Mitiga sẽ mở cửa trở lại trong 72 giờ tới sau khi thành lập một "lực lượng thường xuyên" này. Các biện pháp an ninh mới sẽ được thiết lập để bảo vệ sân bay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục