Liên hoan sắc màu thổ cẩm trên thành phố cao nguyên Kon Tum

Liên hoan nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa, nghề dệt thổ cẩm truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn, tạo môi trường giao lưu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các nghệ nhân.
Liên hoan sắc màu thổ cẩm trên thành phố cao nguyên Kon Tum ảnh 1Các nghệ nhân dệt thổ cẩm tại liên hoan. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Từ bao đời nay, dệt thổ cẩm nghề là thủ công cổ truyền, không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt và trở thành bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có người dân các làng ở thành phố Kon Tum.

Qua bàn tay khéo léo của những nữ nghệ nhân, mỗi tấm thổ cẩm giống như một tác phẩm nghệ thuật giàu hình tượng, biểu cảm thể hiện bản sắc văn hóa, nét thẩm mỹ của từng dân tộc.

Họ đã truyền hơi thở của cuộc sống vào từng hoa văn, từng đường dệt, màu sắc; đồng thời “thổi” vào đó “hồn cốt dân tộc” mang đậm yếu tố tâm linh, huyền bí và cả ước muốn, sức sống của cộng đồng.

Để góp phần thúc đẩy việc bảo tồn, khôi phục và phát huy nghề truyền thống các dân tộc thiểu số, trong đó có nghề dệt thổ cẩm, Ủy ban Nhân dân thành phố Kon Tum tổ chức Liên hoan sắc màu thổ cẩm lần thứ 2 và ra mắt Làng du lịch cộng đồng Kon Jơ Dri.

[Bảo hộ thành công nhãn hiệu Dệt thổ cẩm Kon Tum và Gạo thơm Đăk Hà]

Đây cũng là các sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum (9/2/1913-9/2/2023).

Liên hoan sắc màu thổ cẩm thành phố Kon Tum lần thứ 2, diễn ra trong hai ngày 6 và 7/2 tại Làng du lịch cộng đồng Kon Jơ Dri, xã Đăk Rơ Wa.

Tại liên hoan, các nghệ nhân sẽ có cơ hội giao lưu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm, góp phần xây dựng môi trường du lịch cộng đồng đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn thành phố Kon Tum nói riêng và tỉnh Kon Tum nói chung.

Liên hoan sắc màu thổ cẩm trên thành phố cao nguyên Kon Tum ảnh 2Ông Marcin Moczulski, du khách Ba Lan, thích thú với thổ cẩm của người Bahnar. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Kon Tum Phan Ngọc Đinh, để phát triển du lịch cộng đồng thì việc duy trì các nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có dệt thổ cẩm có vai trò hết sức quan trọng.

Bởi mỗi sản phẩm được làm ra từ thổ cẩm đều hàm chứa những câu chuyện đặc sắc về lịch sử, về bản sắc văn hóa, về niềm tin và các giá trị thẩm mỹ luôn thu hút được nhiều sự quan tâm, chú ý của bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Vì vậy, việc bảo tồn, phát triển nghề dệt thổ cẩm vừa góp phần gìn giữ, quảng bá văn hóa, vừa giúp tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Lần đầu tiên đến tham dự Liên hoan sắc màu thổ cẩm thành phố Kon Tum, ông Marcin Moczulski, du khách Ba Lan, cho biết ông rất ấn tượng với thổ cẩm của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Những họa tiết trên thổ cẩm của người Bahnar rất đặc biệt, không giống với bất cứ một loại hoa văn, họa tiết nào ông đã từng được xem qua.

Thú vị hơn, đến với Liên hoan ông được tận mắt nhìn thấy các nghệ nhân dệt thổ cẩm, tạo ra những sản phẩm chất lượng.

Ông Marcin Moczulski cũng đã mua một số vật dụng từ thổ cẩm để làm quà tặng cho bạn bè, người thân khi về nước.

Cùng hòa chung với niềm vui của Liên hoan sắc màu thổ cẩm đang tổ chức nơi đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Kon Tum cũng đã chính thức giới thiệu Làng du lịch cộng đồng Kon Jơ Dri.

Liên hoan sắc màu thổ cẩm trên thành phố cao nguyên Kon Tum ảnh 3UBND tỉnh Kon Tum trao quyết định công nhận Làng du lịch cộng đồng Kon Jơ Dri. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Là một trong những làng còn lưu giữ những nét đặc trưng riêng về kiến trúc của một ngôi làng người Bahnar nằm ven bờ sông Đăk Bla thơ mộng, làng Kon Jơ Dri có những giá trị đặc sắc về văn hóa truyền thống, không gian kết nối với làng du lịch cộng đồng Kon Kơ Tu, tạo nên điểm nhấn về du lịch của xã Đăk Rơ Wa.

Ông Đào Văn Hậu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đăk Rơ Wa, cho biết hiện làng Kon Jơ Dri có khoảng 20% nhà sàn mang kiến trúc truyền thống của người Bahnar.

Bà con luôn quan tâm đến việc khôi phục, giữ gìn những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Đây là những điều kiện thuận lợi phát triển sản phẩm du lịch văn hóa cộng đồng phục vụ khách tham quan, trải nghiệm.

Không ít khách du lịch phương Tây chọn hình thức “du lịch homestay” để được tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu cuộc sống, phong tục của dân tộc Bahnar ở làng Kon Jơ Dri.Với việc công nhận Làng du lịch cộng đồng Kon Jơ Dri, trên địa bàn thành phố Kon Tum có ba làng du lịch cộng đồng là Kon Kơ Tu, Kon Jơ Dri và Kon Klor./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chương trình nghệ thuật tại Lễ hội đền Đuổm. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Thái Nguyên: Chính thức khai hội đền Đuổm năm 2026

Lễ hội đền Đuổm năm 2026 không chỉ là hoạt động văn hóa tâm linh đầu Xuân mà còn thể hiện sự gắn kết cộng đồng, tiếp nối mạch nguồn truyền thống, góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Mặc dù trời mưa, ngay từ sáng sớm đã có rất đông du khách đến với lễ hội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Chính thức khai hội chùa Hương 2026

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Lễ hội du lịch chùa Hương (xã Hương Sơn, thành phố Hà Nội) với chủ đề xuyên suốt “An toàn - thân thiện - chất lượng” chính thức khai hội.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).