Liên hoan thiếu nhi ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia tại TP.HCM

Liên hoan thiếu nhi ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2022 được tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi, tạo cơ hội để thiếu nhi ba nước tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau.
Liên hoan thiếu nhi ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia tại TP.HCM ảnh 1Đại diện thiếu nhi 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia cùng tham gia thực hiện nghi thức thả chim bồ câu thể hiện tinh thần hòa bình, đoàn kết. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Ngày 10/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai mạc Liên hoan thiếu nhi ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2022 với chủ đề “Vòng tay bè bạn” với sự tham gia của 185 em và 34 cán bộ phụ trách đến từ ba nước.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2022, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022); Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022, 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2022).

Phát biểu khai mạc, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương cho biết Liên hoan năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi, tạo cơ hội để thiếu nhi ba nước tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau, góp phần giáo dục các em về quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt.

Liên hoan góp phần khẳng định thêm quyết tâm, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích của thế hệ trẻ ba nước trong việc giữ gìn, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

[TP.HCM: Đưa không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến với thiếu nhi]

Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương mong rằng thiếu nhi ba nước sẽ tham dự đầy đủ các nội dung để có một kỳ liên hoan ý nghĩa với những trải nghiệm đáng nhớ, nhiều niềm vui và kỷ niệm đẹp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng thời, Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị thiếu nhi Việt Nam chủ động giới thiệu với thiếu nhi Campuchia và Lào về gia đình, nhà trường, quê hương Việt Nam tươi đẹp.

Em Nguyễn Võ Ngọc Giàu, học sinh Trường Trung học Cơ sở Hà Huy Tập, Chủ tịch Hội đồng Trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ đây là lần đầu tiên em và các bạn được tham gia hoạt động giao lưu với các bạn thiếu nhi quốc tế sau hơn 2 năm ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Những hoạt động sắp diễn ra trong Liên hoan lần này sẽ là kỷ niệm đẹp, tiếp tục vun đắp, thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị giữa ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

Đây là lần thứ 5 Liên hoan Thiếu nhi ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia được tổ chức kể từ năm 2010 (định kỳ 2 năm một lần). Tuy nhiên, do dịch COVID-19, kỳ thứ 5 dự kiến tổ chức vào năm 2020 phải dời lại vào tháng Tám năm nay.

Liên hoan sẽ diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 10-14/8) với sự tham gia của các đại biểu và các em thiếu nhi đại diện cả ba nước.

Dự kiến, các đại biểu từ các nước sẽ đến thăm các khu di tích lịch sử, bảo tàng; tổ chức các hoạt động tại các địa điểm tham quan trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục