Liên hợp quốc cảnh báo tình trạng “thảm họa” ở Haiti

Chỉ tính riêng từ đầu năm đến ngày 22/3, số người thiệt mạng vì bạo lực tại Haiti đã là 1.554 và 826 người bị thương. Con số tương ứng trong cả năm 2023 lần lượt là 4.451 và 1.668.

Các phương tiện bị đốt cháy trong bạo lực băng nhóm ở thủ đô Port-au-Prince, Haiti, ngày 25/3/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Các phương tiện bị đốt cháy trong bạo lực băng nhóm ở thủ đô Port-au-Prince, Haiti, ngày 25/3/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/3, Liên hợp quốc đánh giá tình hình hỗn loạn ở Haiti đang ở mức "thảm họa" với hơn 1.500 người thiệt mạng từ đầu năm đến nay do bạo lực gia tăng liên quan đến các nhóm vũ trang ở quốc gia Caribe này.

Trong báo cáo mới nhất, văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc đã nêu chi tiết tình trạng bạo lực gia tăng giữa các nhóm vũ trang đã làm xói mòn các quy định pháp luật, đẩy Haiti rơi vào "tình hình thảm họa."

Chỉ tính riêng từ đầu năm đến ngày 22/3, số người thiệt mạng vì bạo lực đã là 1.554 và 826 người bị thương. Con số tương ứng trong cả năm 2023 lần lượt là 4.451 và 1.668.

Báo cáo cũng đề cập tình trạng bạo lực tình dục đối với phụ nữ và lạm dụng trẻ em đang diễn ra ở mức độ phổ biến, đồng thời lên án việc vũ khí vẫn đang được tuồn vào Haiti bất chấp Liên hợp quốc đã áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với tất cả nhóm vũ trang ở quốc gia này.

Trong tuyên bố, Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền Volker Turk bày tỏ sự bàng hoàng trước thực trạng trên, đồng thời kêu gọi cần chấm dứt ngay lập tức những tình trạng mà ông miêu tả là tàn bạo.

Ông Turk cũng kêu gọi cần thực thi một cách hiệu quả hơn đối với lệnh cấm vận vũ khí nói trên.

Haiti đang chìm trong vòng xoáy bạo lực trong bối cảnh xung đột leo thang giữa lực lượng chính phủ và các nhóm vũ trang tại thủ đô Port-au-Prince kể từ khi Tổng thống nước này, ông Jovenel Moise bị ám sát năm 2021.

Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn sau khi các nhóm tội phạm tấn công nhà tù quốc gia ngày 3/3 vừa qua và giải thoát gần 3.600 tù nhân.

Bạo lực đường phố leo thang khiến người dân bị hạn chế di chuyển và khó có thể tiếp cận các dịch vụ thiết yếu./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục