Liên hợp quốc kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Syria

Ngày 30/4, Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Syria Geir Pedersen đã lên án tình trạng bạo lực "không thể chấp nhận được" đang làm rung chuyển quốc gia Trung Đông sau các cuộc đụng độ chết người.

Tòa nhà bị trúng không kích của Israel tại Damascus, Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tòa nhà bị trúng không kích của Israel tại Damascus, Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 30/4, Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Syria Geir Pedersen đã lên án tình trạng bạo lực "không thể chấp nhận được" đang làm rung chuyển quốc gia Trung Đông sau các cuộc đụng độ chết người, đồng thời kêu gọi Israel ngay lập tức dừng các cuộc không kích.

Theo phóng viên TTXVN tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva, Đặc phái viên Geir Pedersen bày tỏ lo ngại về "khả năng leo thang hơn nữa” sau các cuộc đụng độ dữ dội xung quanh Damascus và Homs, cùng các cuộc không kích của Israel gần thủ đô.

Ông Pedersen kêu gọi các biện pháp ngay lập tức để bảo vệ dân thường và ngăn chặn sự kích động căng thẳng trong cộng đồng.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng kêu gọi Israel ngừng không kích Syria, nhấn mạnh đây là thời điểm nhạy cảm, cộng đồng quốc tế cần đóng góp vào việc thiết lập an ninh và ổn định tại Syria.

Những lời kêu gọi được đưa ra sau khi Israel thực hiện một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái ở ngoại ô Damascus. Trước đó, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir đã chỉ thị cho quân đội tấn công các địa điểm của Chính phủ Syria “nếu bạo lực chống lại người Druze không chấm dứt.”

Một nguồn tin của Bộ Nội vụ Syria cho biết các cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Israel nhắm vào lực lượng an ninh chính phủ, đã khiến một thành viên của họ thiệt mạng tại thị trấn Sahnaya ở ngoại ô Damascus.

Người Druze là một nhánh của đạo Hồi và có những tín đồ ở Syria, Liban và Israel.

Đây là lần đầu tiên Israel tuyên bố tấn công quân sự để ủng hộ người Druze ở Syria kể từ khi Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị lật đổ, đặt ra thêm một thách thức đối với nỗ lực của Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sharaa nhằm thiết lập quyền kiểm soát đối với quốc gia đang chia rẽ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh đổ nát do xung đột tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ khẳng định quyết tâm giải giáp Hamas

Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee cho biết Mỹ và các đối tác quốc tế vẫn kiên định yêu cầu Hamas phải giải giáp và không còn vai trò trong tương lai quản trị Gaza.

Giàn khoan dầu của Nga trên Biển Caspi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga hy vọng Iran sớm phê chuẩn Công ước Biển Caspi

Trước những biến động nhanh chóng tại khu vực Á-Âu, Nga kêu gọi Iran sớm phê chuẩn Công ước về Quy chế Pháp lý của Biển Caspi để ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài vào khu vực Biển Caspi.