Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ được công bố ngày 18/5, bà Grybauskaite đã giành được 67,68% số phiếu ủng hộ hợp lệ, bỏ xa đối thủ nặng ký Algirdas Butkevicius thuộc đảng Xã hội-Dân chủ, người chỉ giành được hơn 12% số phiếu bầu. Kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố trong vòng một tuần tới.
Phát biểu ngay sau khi kết quả bầu cử được công bố, bà Grybauskaite tuyên bố sẵn sàng gánh vác trọng trách mà nhân dân giao phó và sẽ nỗ lực để nhanh chóng giải quyết các vấn đề bức thiết mà hiện Litva đang phải đối mặt.
Litva cùng với hai nước láng giềng ở khu vực Bantích là Estonia và Latvia là những nước châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Theo số liệu thống kê của EU được công bố trong tuần này, kinh tế Litva đã sụt giảm gần 10% trong quí I năm nay và tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 3/2009 lên tới 15,5%.
Bà Grybauskaite sinh năm 1956, là một nhà kinh tế, thông thạo tiếng Nga, Anh, Ba Lan và Pháp, đã quyết định tham gia cuộc đua giành chiếc ghế Tổng thống Litva sau khi người dân nước này, phẫn nộ trước tình trạng kinh tế đất nước suy sụp, đã gây ra nhiều cuộc bạo loạn đường phố và tấn công tòa nhà Quốc hội hồi tháng Hai vừa qua.
Mặc dù, không thuộc đảng phái chính trị nào, nhưng bà Grybauskaite đã từng nắm giữ các chức vụ Thứ trưởng Ngoại giao, Thứ trưởng Tài chính và sau đó được bầu làm Ủy viên EU phụ trách vấn đề ngân sách. Bà Grybauskaite sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức vào ngày 12/7 tới./.
(TTXVN/Vietnam+)