Long An vận hành dây chuyền xử lý, đóng gói chanh

Long An vừa đưa vào vận hành mô hình dây chuyền xử lý, phân loại và đóng gói sản phẩm chanh sau thu hoạch với công suất 20 tấn/ngày.
Trung tâm khuyến công tỉnh Long An vừa đưa vào vận hành mô hình dây chuyền xửlý, phân loại và đóng gói sản phẩm chanh sau thu hoạch với công suất 20tấn/ngày, tại hộ anh Nguyễn Văn Chiến ở ấp 7, xã Lương Hoà (huyện Bến Lức).

Dâychuyền này có tổng kinh phí hơn 2 tỉ đồng, trong đó nguồn khuyến công địa phươnghỗ trợ 100 triệu đồng, còn lại do gia đình anh Chiến đầu tư.

Mô hình trên gồm các hạng mục: nhà xưởng, băng tải, máy rửa chanh, dây chuyềnphun thuốc bảo quản và sấy, máy phân loại và đóng gói.

Ưu điểm của hệ thống xửlý, đóng gói chanh nhằm rút ngắn thời gian xử lý, thay thế lao động thủ công chocác công đoạn sau thu hoạch như rửa, phân loại, bảo quản, đóng gói…

Cụ thể, vớisản lượng 20 tấn/ngày thì với 20 lao động chỉ mất thời gian 7 giờ/ngày. Khôngchỉ thế, chất lượng sản phẩm tươi, ngon hơn, loại bỏ được nấm mốc, vi khuẩn vàthời gian bảo quản lâu, tiêu thụ ổn định.

Trong khi đó, nếu xử lý bằng thủ côngvới sản lượng 20 tấn/ngày và với 20 lao động, nhưng mất thời gian tới 14giờ/ngày; đồng thời, không loại bỏ được nấm mốc, vi khuẩn, thời gian bảo quảnngắn…

Với hệ thống dây chuyền xử lý chanh, góp phần nâng cao chất lượng sảnphẩm, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng thời gian bảo quản, phục vụ nhucầu mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.

Toàn tỉnh Long An có diện tích gần 4.000 ha, chủ yếu tập trung ở huện Bến Lức,Đức Hòa và Thủ Thừa, với sản lượng hàng năm có trên 100 ngàn tấn/trái.

Thời gianqua, người trồng chanh thường gặp khó khăn về giá cả bấp bênh do chanh có nhượcđiểm vỏ mỏng, bảo quản vận không được lâu, vận chuyển rất khó dẫn đến không cóxuất khẩu được và chủ yếu tiêu thụ nội địa.

Theo Trung tâm khuyến công Long An,dây chuyền xử lý, đóng gói chanh là mô hình đầu tiên được áp dụng trên địa bàntỉnh. Vì vậy với ưu điểm của mô hình này, Trung tâm sẽ tiếp tục nhân rộng trongthời gian tới./.

Thanh Bình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).