Lực hấp dẫn Trái Đất khiến Mặt Trăng biến dạng

Theo các nhà khoa học, lực hấp dẫn của Trái Đất khiến Mặt Trăng biến hình, làm cho khu vực gần xích đạo của Mặt Trăng bị phình lên.
Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ phát hiện Trái Đất có vai trò quantrọng trong quá trình hình thành bề mặt của Mặt Trăng.

Các nhà khoa học cho rằng lực hấp dẫn của Trái Đất cổ đại đã khiến cho MặtTrăng bị biến hình, làm cho khu vực gần xích đạo của Mặt Trăng bị phình lên.  

Do nhiều nguyên nhân khác nhau mặt xa của Mặt Trăng vẫn là nơi rất thầnbí. Khác với mặt gần của Mặt Trăng, mặt xa của Mặt Trăng có rất ít bình nguyênnúi lửa và cao hơn so với mặt nước biển, thậm chí một số khu vực cao tới hàngchục ngàn mét.

Theo các nhà khoa học sở dĩ mặt xa của Mặt Trăng có độ cao như vậy là dosự tác động của Trái Đất, cụ thể là do lực hấp dẫn của Trái Đất gây ra.

Khi Mặt Trăng hình thành cách ngày nay hơn 4 tỷ năm, trước khi hạt nhâncủa Mặt Trăng đông kết lại, bề mặt của Mặt Trăng là một biển mắc ma. Trong giaiđoạn này lực hấp dẫn của Trái Đất đã làm cho bề mặt của Mặt Trăng bị biến dạng.

Nguyên lý này giống như hiện tượng thủy triều trên bề mặt Trái Đất do lực hấpdẫn của Mặt Trăng gây ra./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Lễ khai mạc có sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

(Nguồn: Reuters)

Trao giải Nobel năm 2025 tại Thụy Điển

Ngày 10/12, lễ trao Giải Nobel năm 2025 trong các lĩnh vực Vật lý, Hóa học, Sinh lý học hoặc Y học, Văn học đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển.