Lực lượng an ninh Libya bắt giữ hơn 3.000 người di cư tại Sabratha

Lực lượng an ninh Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) đã bắt giữ hơn 3.000 người di cư tại thành phố Sabratha - nơi được coi là trung tâm của hoạt động buôn người, cách thủ đô Tripoli 75 km
Lực lượng an ninh Libya bắt giữ hơn 3.000 người di cư tại Sabratha ảnh 1(Nguồn: AFP)

Ngày 7/10, lực lượng an ninh Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) đã bắt giữ hơn 3.000 người di cư tại thành phố Sabratha - nơi được coi là trung tâm của hoạt động buôn người, cách thủ đô Tripoli 75 km về phía Tây.

Quan chức an ninh của GNA Bassem Ghrabli cho biết đã có 3.150 người di cư với nhiều quốc tịch khác nhau từ các nước châu Á, châu Phi bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 6/10, lực lượng an ninh đã đánh đuổi nhóm dân quân đối địch của Ahmad Dabbashi, người đứng đầu mạng lưới buôn người trước đây, khỏi thành phố Sabratha sau 3 tuần giao tranh căng thẳng.

Bộ Y tế của chính phủ thống nhất cho biết, đã có 39 người thiệt mạng và 300 người bị thương trong các cuộc đụng độ kể trên. Ngoài ra, nhiều trường học, bệnh viện và các di sản khảo cổ học được UNESCO công nhận đã bị phá hủy.

[Đắm tàu chở người di cư tại Libya, gần 100 người chết và mất tích]

Sau cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi vào năm 2011, thành phố Sabratha của Libya đã trở thành trung tâm cho những người di cư bí mật tìm kiếm cơ hội đến châu Âu.

Lợi dụng bất ổn, nhiều đối tượng buôn lậu tại địa phương đã kiểm soát hầu như tất cả các khu vực của thành phố, thậm chí xây dựng những bến cảng riêng, được trang bị đầy đủ để có thể xuất cảng hàng chục tàu chở người di cư bất hợp pháp mỗi ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục