Lực lượng công an phát huy vai trò nòng cốt trong phòng, chống dịch

Với phương châm "rà từng ngõ, gõ từng nhà," các cán bộ, chiến sỹ công an đã giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly, kịp thời phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép.
Lực lượng công an phát huy vai trò nòng cốt trong phòng, chống dịch ảnh 1Các cá nhân, tập thể được Bộ Công an tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Tại Hội nghị “Sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong lực lượng công an nhân dân" do Bộ Công an tổ chức ngày 21/12 tại Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đề nghị toàn thể các cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân tiếp tục phát huy các kết quả vừa qua, luôn đặt tinh thần cảnh giác phòng chống dịch ở mức cao nhất, không được lơ là, chủ quan với dịch bệnh, không có tâm lý trông chờ vào vắcxin.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cũng đánh giá cao những đóng góp to lớn của lực lượng công an trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Với phương châm "rà từng ngõ, gõ từng nhà," các cán bộ, chiến sỹ công an đã giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly tại các khu vực cách ly tập trung, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Đây là yếu tố quyết định trong việc đảm bảo an ninh tại các khu vực phải phong tỏa, thực hiện giãn cách xã hội để đảm bảo việc xử lý nhanh, triệt để các ổ dịch lớn trong cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đề nghị toàn thể các cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân tiếp tục phát huy các kết quả vừa qua, luôn đặt tinh thần cảnh giác phòng chống dịch ở mức cao nhất, không được lơ là, chủ quan với dịch bệnh, không có tâm lý trông chờ vào vắcxin.

Ngành công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các ngành liên quan khác trong việc ngăn chặn hiệu quả các trường hợp nhập cánh trái phép, truy vết các trường hợp tiếp xúc, giám sát chặt chẽ các trường hợp phải cách ly tại các cơ sở cách ly y tế, tại địa phương.

[Đà Nẵng: Phát hiện 6 người nước ngoài nghi nhập cảnh trái phép]

Thứ trưởng Bộ Công an Trung tướng Nguyễn Văn Sơn cho biết lực lượng công an đã phát huy vai trò nòng cốt, là một trong những lực lượng trọng yếu tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19, góp phần vào thành quả chung của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đưa cuộc sống kinh tế từng bước trở lại “trạng thái bình thường mới."

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, kết quả phòng, chống dịch COVID-19 của lực lượng công an thể hiện qua việc hoàn thành "nhiệm vụ kép," trong thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch đồng thời hoàn thành nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc an ninh quốc phòng.

Lực lượng công an đã tích cực tham gia thực hiện 5 nguyên tắc vàng trong phòng chống dịch (ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch). Các bệnh viện, cơ sở y tế trong công an nhân dân đã tích cực, chủ động xây dựng các biện pháp, chuẩn bị sẵn sàng vật tư y tế đáp ứng nhiệm vụ thu dung, cách ly người đi từ vùng dịch; các đơn vị trại giam, tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc… đã thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn đề nghị trong thời gian tới, lực lượng công an cần tăng cường phối hợp với các địa phương, ban, ngành tuyên truyền người dân không được chủ quan, tự giác, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định; rà soát, quản lý chặt chẽ chẽ số người nhập cảnh qua các tuyến biên giới, cửa khẩu; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường công tác quản lý địa bàn…

Theo báo cáo của Bộ Công an, ngay khi dịch COVID-19 bùng phát, lực lượng công an đã "đi từng ngõ, gõ từng nhà," “rà từng người” để truy vết các trường hợp trên các chuyến bay có bệnh nhân COVID-19, các trường hợp là F1, F2… kịp thời cách ly, khoanh vùng, dập dịch.

Một số đơn vị y tế, cơ sở lưu trú trong ngành công an được chính quyền địa phương trưng dụng làm cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

Tính đến ngày 18/12, Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội đã thu dung 593 trường hợp, cho ra viện 562 trường hợp, hiện còn theo dõi 31 trường hợp. Bệnh viện 199 (thành phố Đà Nẵng) thực hiện thu dung 368 trường hợp, đã cho ra viện 305 trường hợp, hiện không còn theo dõi trường hợp nào.

Trong công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, Bộ Công an hỗ trợ 26 đối tác nước ngoài các mặt hàng phòng dịch bao gồm 90.000 khẩu trang y tế, 9.000 đôi găng tay, 1.800 bộ trang phục phòng chống dịch, 2.402 lít nước rửa tay sát khuẩn.

Công an các tỉnh có đường biên giới với Trung Quốc, Lào, Campuchia phối hợp với lực lượng biên phòng, y tế tăng cường lực lượng lập chốt, tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm túc các quy định về xuất nhập cảnh ở khu vực biên giới, phối hợp kiểm tra y tế và đưa người đi cách ly tập trung theo quy định; đã xác minh, xử lý 159 vụ với 927 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Lực lượng công an phát huy vai trò nòng cốt trong phòng, chống dịch ảnh 2Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Bên cạnh đó, lực lượng công an đã xác minh, triệu tập đấu tranh, răn đe nhắc nhở gần 1.500 đối tượng sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật về công tác phòng, chống dịch bệnh; khởi tố hình sự 17 đối tượng, đấu tranh với 21 hội nhóm lợi dụng dịch bệnh chống phá Đảng, Nhà nước; vô hiệu hóa 155 trang mạng, tài khoản xã hội lợi dụng dịch bệnh để xuyên tạc, hạ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên không gian mạng.

Trong năm 2020, các lực lượng chức năng của Bộ Công an đã phát hiện, đấu tranh và xử lý trên 200 vụ, chủ yếu là hành vi đầu cơ, nâng khống giá bán các mặt hàng thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch, buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ; thu giữ 4 triệu găng tay y tế, gần 15.000 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn, trong đó xử lý hình sự trên 10 vụ...

Dịp này, Bộ Công an đã tặng Bằng khen 159 tập thể và 277 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục