LVMH lạc quan về triển vọng thâu tóm Tiffany với giá 16,65 tỷ USD

Giới phân tích nhận định, nếu thành công, đây sẽ là thương vụ sáp nhập lớn nhất của LVMH, vốn là “người dẫn đầu” thế giới trong lĩnh vực xa xỉ phẩm, từ thời trang đến rượu, nước hoa và mỹ phẩm.
LVMH lạc quan về triển vọng thâu tóm Tiffany với giá 16,65 tỷ USD ảnh 1LVMH lạc quan về triển vọng thâu tóm Tiffany. (Nguồn: CNBC)

Tập đoàn sản xuất các sản phẩm thời trang cao cấp LVMH - chủ sở hữu các thương hiệu thời trang Louis Vuitton, Dior và Moet & Chandon, ngày 24/11 bày tỏ hy vọng đạt một thỏa thuận mua lại hãng chế tạo trang sức Tiffany (Mỹ) với giá hơn 16 tỷ USD.

Một nguồn tin thân cận với vấn đề xác nhận thông tin từ The Financial Times, Wall Street Journal và The New York Times, cho biết giá trị thỏa thuận này sẽ đạt hơn 16,65 tỷ USD nếu tính cả các khoản nợ.

Hai bên tiến gần đến việc đạt thỏa thuận sau khi LVMH ngày 20/11 nâng mức giá đề xuất mua lại Tiffany từ 14,5 tỷ USD lên 16 tỷ USD, đồng nghĩa với việc giá đề xuất mua lại cổ phiếu của Tiffany được nâng từ 120 USD/cổ phiếu lên khoảng 130 USD/cổ phiếu.

Và với mức chào giá mới 16,65 tỷ USD cổ phiếu của Tiffcany được nâng lên 135 USD/cổ phiếu.

[LVMH nâng giá đề xuất mua lại Tiffany lên khoảng 16 tỷ USD]

LVMH, hiện do tỷ phú Bernard Arnault đứng đầu, tìm cách mua lại Tiffany như một cách thức để tăng cường sự hiện diện ở thị trường Mỹ.

Giới phân tích nhận định, nếu thành công, đây sẽ là thương vụ sáp nhập lớn nhất của LVMH, vốn là “người dẫn đầu” thế giới trong lĩnh vực xa xỉ phẩm, từ thời trang đến rượu, nước hoa và mỹ phẩm.

Trong khi đó, thương vụ trên cũng được coi là một phương thức thúc đẩy phát triển hoạt động kinh doanh của Tiffany, đã bị tụt hậu so với một số đối thủ về tăng trưởng doanh số trong những năm gần đây.

Một số nhà phân tích đã dự đoán việc nâng giá đề xuất mua lại sẽ giúp hai doanh nghiệp nói trên nhất trí ký kết thương vụ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục