Đây được coi là sự kiện nhằm tiến tới giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng kểtừ sau vụ đảo chính cách đây bốn năm.
Ủy ban trên cho biết thêm cuộc bầu cử quốc hội cũng sẽ được tổ chức sau đóvào ngày 20/12, trùng thời điểm diễn ra vòng hai bầu cử tổng thống trong trườnghợp không có ứng cử viên nào giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bỏ phiếu vàotháng 10.
[Tổng thống Madagascar bị bác bỏ tư cách tranh cử]
Trước đó, chiều 17/8, Tòa án bầu cử đặc biệt của Madagascar (CES) đã bácbỏ tư cách tranh cử tổng thống của tám ứng cử viên, trong đó có Tổng thống lâmthời Andry Rajoelina, cựu Tổng thống Didier Ratsiraka và bà Lalao Ravalomanana,đệ nhất phu nhân của Tổng thống bị lật đổ Marc Ravalomanana./.