Malaysia có lực lượng lao động nữ cao nhất ASEAN

Malaysia có số lượng lao động nữ cao nhất trong các nước thuộc khối ASEAN, chiếm đến 40% tổng lực lượng lao động của nước này.
Malaysia có số lượng lao động nữ cao nhất trong các nước thuộc Hiệp hội các quốcgia Đông Nam Á (ASEAN), chiếm đến 40% tổng lực lượng lao động của nước này. Tuynhiên, tỷ lệ nữ giới nắm giữ vai trò cao trong cả nước thấp, chỉ có 26%.

Thông tin trên nằm trong báo cáo kinh doanh của công ty quốc tế trong lĩnh vựckiểm toán và tư vấn Grant Thornton (IBR).

Trong một tuyên bố mới đây, Grant Thornton cho biết các dữ liệu cũng cho thấyMalaysia đứng thứ ba trên toàn cầu có tỷ lệ thấp về số lượng phụ nữ nắm giữ cácvị trí như Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc điều hành và khôngđiều hành.

Báo cáo cũng cho biết, các vị trí quản lý cấp cao phụ nữ Malaysia thường nắm giữlà Giám đốc nguồn nhân lực (37%), Giám đốc tài chính (36%) và Giám đốc bán hàng(23%).

Đối tác quản lý SJ Grant Thornton, NK Jasani, nhận định rằng phụ nữ đang đóngvai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các nền kinh tế tăng trưởng của thế giới,mang lại sự cân bằng cho quá trình ra quyết định và vận hành thông suốt các côngty của họ.

Ông Jasani cho rằng các doanh nghiệp cần phải nhận ra sự bất bình đẳng và thêmthành phần rất quan trọng này vào tăng trưởng và lợi nhuận dài hạn.

Ông nói thêm: "Sự đa dạng giới tính là tốt cho doanh nghiệp vì nó làm tăng hiệusuất tài chính, làm phong phú thêm nhận thức thương hiệu trên thị trường, cảithiện giải quyết vấn đề, tăng cường sáng tạo tập thể và cá nhân, cũng như tăngcường và duy trì sự hài lòng của nhân viên."

Các dữ liệu IBR cũng chỉ ra rằng 55% các doanh nghiệp trên toàn thế giới chobiết họ sẽ chống lại ý tưởng chỉ tiêu về số lượng phụ nữ trong các ban điều hànhcủa các công ty được niêm yết lớn.

Theo ông Jasani, trong trường hợp không có hạn ngạch, điều cơ bản nhất thúc đẩycác doanh nghiệp có thêm nhiều nữ giới đóng vai trò cấp cao là niềm tin, hiệusuất làm việc sẽ được cải thiện và tăng trưởng sẽ lành mạnh hơn nếu họ làm nhưvậy./.

Kim Dung/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một hoạt động văn hóa trong Lễ khai hội truyền thống và đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long tứ trấn - đền Kim Liên năm 2022. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nhiều điểm nhấn văn hóa đặc sắc tại Lễ hội truyền thống Đền Kim Liên 2026

Lễ hội năm nay được tổ chức trong 3 ngày với quy mô trang trọng. Theo Ban tổ chức, điểm nhấn đáng chú ý nhất trong ngày chính hội (16/3 âm lịch) là việc phục dựng Lễ vật cúng Thần - mâm cỗ 7 tầng. Đây là mâm cỗ đặc biệt được hai dòng họ trong làng tự tay chế biến công phu, xếp theo khuôn gỗ hình vuông bao quanh.