Malaysia ghi nhận trên 8.000 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ

Bang Selangor tiếp tục đứng đầu với 3.125 trường hợp nhiễm mới, tiếp theo là thủ đô Kuala Lumpur với 801 ca, bang Johor với 752 ca bệnh.
Malaysia ghi nhận trên 8.000 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ ảnh 1Người dân chờ xét nghiệm COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Y tế Malaysia ngày 3/6 thông báo, trong 24 giờ qua, quốc gia Đông Nam Á này đã ghi nhận 8.209 ca mắc COVID-19 mới, tăng so với con số 7.703 trong ngày 2/6 và nâng tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 lên thành 595.374 người.

Bang Selangor tiếp tục đứng đầu với 3.125 trường hợp nhiễm mới, tiếp theo là thủ đô Kuala Lumpur với 801 ca, bang Johor với 752 ca bệnh.

[Dịch COVID-19 ở Malaysia: Hy vọng từ sáng kiến xét nghiệm hàng loạt]

Cùng với sự gia tăng trở lại về số ca mắc mới, ngày 2/6, Malaysia lần đầu ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 vượt con số 100 ca/ngày. Cụ thể đã có 126 ca tử vong, tăng 28,5% so với ngày 29/5 - thời điểm ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát (98 ca).

Theo Bộ Y tế Malaysia, ngày 2/6, nước này có 7.703 ca mắc COVID-19 mới. Đây là ngày thứ hai liên tiếp quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận số ca nhiễm mới trên 7.000 ca/ngày.

Số ca nhiễm mới trong hai ngày qua tăng tới 8,5%. Bang Selangor vẫn là địa phương tập trung số ca nhiễm SARS-CoV-2 nhiều nhất trên cả nước với 2.728 ca, tiếp đó là lãnh thổ liên bang Kuala Lumpur với 701 ca và bang Sarawak với 588 ca./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục