Malaysia kêu gọi các nước tiếp nhận thêm người tị nạn Rohingya

Phát biểu tại Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 16 diễn ra theo hình thức trực tuyến, Thủ tướng Malaysia cho biết 57% số người tị nạn tại quốc gia Đông Nam Á này là người Rohingya.
Malaysia kêu gọi các nước tiếp nhận thêm người tị nạn Rohingya ảnh 1Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Mạnh Tuân/TTXVN)

Ngày 27/10, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob đã kêu gọi chia sẻ trách nhiệm một cách tương xứng, đặc biệt là các nước ký kết Công ước quốc tế về người tị nạn năm 1951, nhằm duy trì và cam kết thực hiện các nghĩa vụ pháp lý quốc tế, trong đó có việc tiếp nhận thêm người tị nạn Rohingya.

Phát biểu tại Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 16 diễn ra theo hình thức trực tuyến, Thủ tướng Yaakob cho biết 57% số người tị nạn tại quốc gia Đông Nam Á này là người Rohingya.

Ông cho biết mặc dù không phải bên ký kết Công ước trên cũng như nghị định thư về vị thế của người tị nạn năm 1967 nhưng Malaysia đã tiếp nhận, hỗ trợ và bảo vệ những người tị nạn Rohingya trên cơ sở nhân đạo, bao gồm cả giáo dục và y tế.

Thủ tướng Sabri bày tỏ tin tưởng rằng những hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, cả về mặt chính trị và nhân đạo, sẽ mang lại tác động trực tiếp, tích cực cho người Rohingya và sự ổn định của khu vực.

[Truy tìm 2.000 người tị nạn Rohingya ở Malaysia có thể mắc COVID-19]

Người đứng đầu Chính phủ Malaysia cũng kêu gọi Myanmar tiếp tục nỗ lực thực hiện cam kết bắt đầu và đảm bảo việc hồi hương người Rohingya một cách hiệu quả và bảo vệ nhân quyền của những người hồi hương.

Tham dự EAS lần thứ 16 có các nhà lãnh đạo và đại diện của các quốc gia thành viên ASEAN, Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Nga và Mỹ, cũng như các Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục