Malaysia: Liên minh cầm quyền vẫn giữ quyền kiểm soát 3 bang

Dù liên minh cầm quyền vẫn giữ quyền kiểm soát 3 trong số 6 bang nhưng kết quả chính thức cho thấy phe đối lập giành được thêm nhiều phiếu bầu và là thách thức đối với Thủ tướng Anwar Ibrahim.
Malaysia: Liên minh cầm quyền vẫn giữ quyền kiểm soát 3 bang ảnh 1Cử tri bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Selayang, Malaysia, ngày 12/8/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên minh Hy vọng (PH) và Liên minh Mặt trận Quốc gia (BN) cầm quyền ở Malaysia (dưới đây gọi là Liên minh PH-BN) vẫn giữ quyền kiểm soát 3 trong số 6 bang sau những cuộc bầu cử cơ quan lập pháp địa phương ngày 12/8, mặc dù kết quả chính thức cho thấy phe đối lập giành được thêm nhiều phiếu bầu và là thách thức đối với Thủ tướng Anwar Ibrahim.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Liên minh PH-BN của Thủ tướng Anwar giành được tổng cộng 99 ghế và Liên minh Dân tộc (PN) đối lập do cựu Thủ tướng Muhyiddin Yassin lãnh đạo có được tổng cộng 146 ghế.

Dữ liệu từ Ủy ban Bầu cử Malaysia cho thấy tại bang Selangor, Liên minh PH-BN giành được 34 ghế, PN giành được 22 ghế; tại bang Penang, Liên minh PH-BN: 29 ghế, PN: 11 ghế; tại bang Negri Sembilan, Liên minh PH-BN: 31 ghế, PN: 5 ghế; tại bang Terengganu, PN giành toàn bộ 32 ghế; tại bang Kelantan, Liên minh PH-BN: 2 ghế, PN: 43 ghế; tại bang Kedah, Liên minh PH-BN: 3 ghế, PN: 33 ghế.

[Cử tri Malaysia đi bỏ phiếu bầu cơ quan lập pháp tại 6 bang]

Như vậy, Liên minh PH-BN của Thủ tướng Anwar giành thắng lợi tại 3 trong số các bang đã kiểm soát trước cuộc bỏ phiếu ngày 12/8 - trong đó có bang giàu có nhất Malaysia là Selangor, bao quanh thủ đô Kuala Lumpur.

Trong khi đó, khối PN đối lập cũng nắm quyền kiểm soát 3 bang khi tạo dựng được ảnh hưởng sâu rộng đối với những người Mã Lai bản địa.

Bình luận về kết quả bỏ phiếu, Thủ tướng Anwar nhấn mạnh liên minh cầm quyền của ông sẽ “tiếp tục nỗ lực phục vụ nhân dân, phù hợp với mong muốn xây dựng đất nước Malaysia.”

Kết quả thăm dò dư luận được tiến hành trước cuộc bầu cử ngày 12/8 cũng cho thấy cử tri Malaysia lo ngại về các vấn đề kinh tế như giá cả tăng cao, tăng trưởng chậm lại và đồng Ringgit suy yếu.

Kết quả của các cuộc bầu cử ở 6 bang - gồm Selangor, Penang, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu và Kedah - sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến thế đa số 2/3 của Thủ tướng Anwar tại Quốc hội Malaysia, song giới quan sát cũng coi đây là một cuộc trưng cầu dân ý đối với chính phủ liên minh mới thành lập được 9 tháng của ông.

Các điểm bỏ phiếu đã mở cửa vào lúc 8h00 ngày 12/8 (7h00 cùng ngày theo giờ Hà Nội). Hơn 9,7 triệu cử tri đủ tư cách tham gia bỏ phiếu để bầu ra 245 thành viên cơ quan lập pháp của 6 bang nêu trên.

Trong suốt 2 tuần vận động tranh cử, Thủ tướng Anwar Ibrahim cam kết sẽ tăng trợ cấp tài chính cho nông dân trồng lúa, viện trợ phát triển kinh tế và tạo cơ hội việc làm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục