Malaysia: Mua thuốc lá bất hợp phát có thể bị phạt tù

Theo quy định mới của Malaysia, có hiệu lực từ ngày 1/1/2014, bạn có thể bị phạt tiền và thậm chí bị bỏ tù nếu mua thuốc lá bất hợp pháp,.

Theo quy định mới của Malaysia, có hiệu lực từ ngày 1/1/2014, bạn có thể bị phạt tiền và thậm chí bị bỏ tù nếu mua thuốc lá bất hợp pháp,.

Quy định sửa đổi về kiểm soát các sản phẩm thuốc lá năm 2004 theo Đạo luật Thực phẩm năm 1983 quy định rằng không chỉ riêng việc bán thuốc lá gói mà trên vỏ bao không in cảnh báo và hình ảnh cảnh báo về sức khỏe của chính phủ bị coi là bất hợp pháp, mà những người mua những gói thuốc lá này cũng bị coi là bất hợp pháp.

Theo quy định sửa đổi, người mua cũng như người bán thuốc lá bất hợp pháp có thể bị phạt tối đa 10.000 RM (3.300 USD), hoặc bị tù hai năm, hoặc chịu cả hai hình phạt.

Tổng Giám đốc Cục Hải quan Khazali Ahmad cho biết quy định mới là nhằm mục đích kiểm soát chống buôn lậu thuốc lá bất hợp pháp vào nước này.

Ông nói Điều 15 (4A) của Đạo luật ghi rõ: "Không ai được bán hoặc cung cấp để bán, mua hoặc sở hữu bất kỳ gói hoặc thùng thuốc lá mà không có in chữ và hình ảnh cảnh báo sức khỏe."

Các gói thuốc lá mà không có cảnh báo sức khỏe có khả năng được nhập lậu bởi các nhà sản xuất tại Malaysia đã tuân thủ các yêu cầu in ấn trong nhiều năm nay.

Ông Khazali Ahmad nói rằng cơ quan hải quan sẽ làm việc chặt chẽ với Bộ Y tế để thực thi các quy định mới và sẽ hỗ trợ Bộ trong bất kỳ biện pháp có thể và cũng sẽ cải thiện thu thập tình báo để xác định các đại lý, cửa hàng bán thuốc lá bất hợp pháp.

Ngoài ra, Cục Hải quan sẽ đẩy mạnh hoạt động tại các cửa khẩu chính của nước này để ngăn chặn việc buôn lậu thuốc lá.

Ông Khazali cho biết Cục đã tịch thu hơn 1,6 tỷ điếu thuốc lá trị giá hơn 134 triệu RM (gần 45 triệu USD) kể từ năm 2011.

Ông cũng ghi nhận sự tiến triển trong phòng chống thuốc lá nhập lậu, trong năm 2011, Cục Hải quan thu giữ lượng thuốc lá trị giá 61,9 triệu RM và số tiền đã dần dần giảm xuống 42 triệu trong năm 2012 và 31 triệu RM trong năm 2013.

Ông Khazali cũng đồng thời kêu gọi sự hợp tác của người tiêu dùng để giảm nhu cầu thuốc lá lậu.

Tháng 9/2013, tập đoàn British American Tobacco (BAT) cho rằng Malaysia là một trong những nước có mức độ tiêu thụ thuốc lá bất hợp pháp cao nhất trên thế giới.

BAT cũng chỉ ra rằng những kẻ buôn lậu thu về khoảng 1 tỷ RM mỗi năm trong khi Chính phủ mất khoảng 2 tỷ RM do thất thu thuế từ hoạt động buôn lậu thuốc lá./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục