Malaysia, Pháp mở rộng hợp tác vào các lĩnh vực mới

Thủ tướng Malaysia đã hội đàm với Thủ tướng Pháp nhằm mở rộng hợp vào các lĩnh vực mới như năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học.
Ngày 29/7, Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault đang ở thăm tại Putrajaya, nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Tại cuộc hội đàm, hai bên mong muốn mở rộng liên doanh vào các lĩnh vực hợp tác mới, đặc biệt là năng lượng tái tạo, giao thông vận tải và công nghệ sinh học.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Thủ tướng Najib cho biết hai bên cũng mong muốn làm sâu sắc thêm và tăng cường mối quan hệ kinh tế hiện có, nhất là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, giáo dục và quốc phòng.

Thủ tướng Najib cho biết hiện có hai khoản đầu tư đáng kể của Pháp vào Malaysia gồm dự án trị giá 125 triệu USD do Pháp đầu tư để xây dựng cơ cở sản xuất hệ thống sản xuất phanh máy bay tại Sendayan cung cấp cho toàn bộ thị trường châu Á, và dự án công nghệ sinh học tại bang Terengganu giữa tập đoàn Arkema của Pháp và CJ CheilJedang (CJ) của Hàn Quốc.

Ngoài ra, tại cuộc hội đàm này, hai nhà lãnh đạo cũng đã đề cập đến quan hệ hợp tác quốc phòng, trong đó có việc bộ trưởng quốc phòng hai nước sẽ gặp gỡ vào tháng 12 tới để thảo luận về các vấn đề hợp tác thực chất hơn; thảo luận các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm và vai trò của hai nước trong sự phát triển kinh tế thế giới.

Về phần mình, Thủ tướng Ayrault cho biết Malaysia là đối tác kinh tế lớn thứ hai trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) của Pháp.

Hiện Pháp có khoảng 260 công ty hoạt động ở Malaysia và những công ty này sẵn sàng hỗ trợ tất cả các dự án nhằm đưa Malaysia trở thành một quốc gia phát triển đầy đủ vào năm 2020.

Ông Ayrault khẳng định chuyến thăm Malaysia là để tìm kiếm cơ hội mới cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Pháp đến và khám phá tiềm năng tại Malaysia, đặc biệt trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, thông tin liên lạc và phát triển thành phố bền vững.

Trước đó, hai thủ tướng đã chứng kiến lễ ký ba Bản ghi nhớ (MoU) hợp tác giữa Malaysia và Pháp, đó là MOU giữa tập đoàn Công nghiệp-chính phủ công nghệ cao của Malaysia và tập đoàn Thales của Pháp trong ngành đường sắt; MOU giữa trường Đại học Quốc phòng của Malaysia và Eurosae SAS để thiết lập hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật, hàng không và hàng không vũ trụ, hàng hải và vận tải, phù hợp với quốc phòng và an ninh; và MOU về hợp tác chiến lược giữa Mara của Malaysia và Eurosae Advanced Training của Pháp trong lĩnh vực công nghệ hàng không và hàng không vũ trụ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục