Phát biểu với các phóng viên tại bang Penang, miền Bắc Malaysia, người đứng đầuCảnh sát Quốc gia Malaysia, ông Khalid Abu Bakar cho biếtkể từ ngày 17/8, cảnh sát đã thiết lập các trung tâm chỉ huy, tiến hành các hoạtđộng có mục tiêu để điều tra những kẻ tình nghi, sào huyệt của xã hội ngầm vànhững kẻ tình nghi buôn ma túy.
Cảnh sát đã tiêu diệt 5 kẻ tình nghi thuộc mộtbăng nhóm tội phạm trong cuộc đọ súng vào sáng 19/8 khi tấn công vào nơi ẩn náucủa chúng tại bang Penang và bắt giữ 200 kẻ tình nghi khác.
Kế hoạch trấn áp tội phạm được tiến hành sau khi người dân ngày càng tức giậntrước tình trạng mất an ninh trong tháng qua, khi các vụ bắn súng và bạo lực xảyra hầu như hàng ngày. Phần lớn các vụ phạm tội đều không được giải quyết.
Ngoàira, người dân Malaysia lâu nay còn phàn nàn về tình trạng ăn trộm, móc túi vàtrộm cướp gia tăng tại nước này.
Liên minh Mặt trận Dân tộc (BN) cầm quyền ở Malaysia đổ lỗi cho tình trạng bạolực trên là do một bộ luật an ninh hà khắc của nước này đã bị bãi bỏ vào năm2011 do sức ép của những người theo đường lối cải cách. Bộ luật này cho phéptiến hành giam giữ để phòng ngừa bạo lực xảy ra.
Tuy nhiên, giới chỉ trích chorằng lực lượng cảnh sát quốc gia vốn bị cáo buộc là nhận hối lộ và làm việckhông chuyên nghiệp, phải chịu trách nhiệm về tình trạng này./.