Malaysia: Xe đạp điện động cơ lớn xem là xe môtô

Theo Luật Giao thông đường bộ Malaysia mới được sửa đổi, những xe đạp có động cơ điện hoạt động với công suất cao sẽ bị xem là xe môtô.

Theo Luật Giao thông đường bộ năm 1987 của Malaysia mới được sửa đổi, những xeđạp có động cơ điện hoạt động với công suất cao sẽ bị xem là xe môtô.

Theo Điều 2 của luật sửa đổi, các xe đạp điện được phân loại là các xe đạpcó trợ lực bàn đạp là loại được trang bị một động cơ phụ trợ có nguồn điện tốiđa là 250W, trong đó công suất động cơ phải tắt khi chiếc xe đạt đến một tốc độ25km/h.

Ismail Ahmad, Phó Tổng cục trưởng Cục Giao thông vận tải đường bộMalaysia, nói rằng những xe đạp không đáp ứng bất kỳ một trong những tiêu chuẩnnày sẽ được phân loại là xe môtô.

Ông nói: “Chúng sẽ được xem như xe máy bình thường. Người điều khiển phảiđội mũ bảo hiểm, phải có đăng ký và các giấy tờ hợp lệ nếu không có thể phảichịu một mức phạt lên tới 300 RM (hơn 2 triệu đồng).”

Quy định mới này đã đưa chủ sở hữu của một số xe đạp máy vào một tình thếkhó khăn bởi vì họ sẽ phải đăng ký xe và phải có được một giấy phép điều khiểnxe môtô nếu muốn tiếp tục cưỡi chúng.

Các đại lý tại Malaysia ước tính có ít nhất 15.000 xe đạp được trang bịđộng cơ điện và pin có thể sạc đang được lưu thông, với khoảng 450 chiếc đượcbán ra mỗi tháng. Họ tin rằng khoảng 30% người đi xe đạp điện sẽ bị ảnh hưởngbởi các quy định mới này.

Ismail cho biết các xe đạp được xem là xe môtô sẽ phải tuân theo các thôngsố kỹ thuật xe máy điện được biết đến như MS2413.

Theo MS2413, xe máy điện được phân loại là những xe hai bánh được hỗ trợbởi một bộ tích điện (pin) và có thể có một tốc độ tối đa hơn 50km/h.

Tuy nhiên, Phó giám đốc Ban kỹ thuật ôtô của cục này, Sarip MohdSharulnizam, nói rằng xe đạp có tốc độ thiết kế tối đa từ 25km/h đến 50km/h cũngsẽ được xem như xe máy điện.

Ông cho biết cục đã đàm phán với Bộ Nội thương, Hợp tác xã và Bảo vệ tiêudùng, Bộ Công nghiệp và Thương mại Quốc tế, Cục Hải quan và chính quyền địaphương để đưa ra một hệ thống thực thi nhằm xử lý những chiếc xe đạp này. Ông hyvọng hệ thống sẽ được đưa ra vào tháng Giêng năm 2014.

Những quy định mới này được đưa ra sau khi tham khảo một nghiên cứu củaViện Nghiên cứu An toàn đường bộ Malaysia (MIROS).

The Star dẫn lời Tổng giám đốc MIROS tiến sĩ Wong Shaw Voon cho biếtnghiên cứu đã được thực hiện trong tháng 5/2011 để xác định sự an toàn chức năngvà thông số kỹ thuật tối đa của một chiếc xe đạp điện. Ông cho biết viện này đãthực hiện nghiên cứu trên các mẫu xe đạp điện khác nhau và đã xem xét quy địnhcủa các nước khác về xe đạp điện.

Về tốc độ tối đa 25km/h mà tại đó động cơ điện phải cắt nguồn điện, ôngcho biết đây là tốc độ tiêu biểu của một người đi xe đạp có thể đạt được với mộtchiếc xe đạp truyền thống trong những điều kiện bình thường.

Xe đạp điện tại Malaysia hiện có giá dao động từ 2.500 RM và 7.000RM/chiếc (khoảng từ 17 triệu đến 49 triệu đồng), chủ yếu được nhập khẩu từ TrungQuốc, Nhật Bản, Australia và Mỹ với những chi tiết kỹ thuật khác nhau tùy thuộcvào quy định của từng nước xuất xứ./. 

Xuân Triển/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục