Mali: Các bên xác nhận lộ trình giai đoạn chuyển tiếp

Các phe phái ở Mali đã kết thúc cuộc họp trong hai ngày tại Uagadugu, với việc ra Tuyên bố xác định lộ trình giai đoạn chuyển tiếp.

Ngày 16/4, các phe phái ở Mali đã kết thúc cuộc họp trong hai ngày tạiUagadugu (thủ đô Burkina Faso), với việc ra Tuyên bố xác định lộ trình cho giaiđoạn chuyển tiếp.

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, đại diện các giới chính trị, quân sự, tôngiáo và xã hội dân sự Mali yêu cầu lập tức tiến hành thương lượng giữa chínhquyền chuyển tiếp và các nhóm vũ trang ở Bắc Mali nhằm chấm dứt chiến sự.

Cáccuộc tiếp xúc đầu tiên giữa chính quyền chuyển tiếp, Mặt trận dân tộc giải phóngAzouad (MNLA) và nhóm Hồi giáo Ançar Dine đã đạt kết quả tích cực. Hai lực lượngnổi dậy này tuyên bố sẵn sàng đối thoại với chính quyền Bamako.

Các bên tham gia cuộc họp cũng kêu gọi các nhóm vũ trang ở Bắc Mali ngừng ngaymọi hành động bạo lực vũ trang và tìm kiếm giải pháp cho yêu sách của mình thôngqua cơ chế cộng hòa.

[Lực lượng nổi dậy tại Mali lập "chính quyền" riêng]

Cuộc họp nhấn mạnh sự cần thiết phải khôi phục ngay toànvẹn lãnh thổ của Cộng hòa Mali và khẩn thiết kêu gọi Cộng đồng kinh tế các quốcgia Tây Phi (ECOWAS) và cộng đồng quốc tế viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho thườngdân ở Bắc Mali.

Liên quan đến tiến trình chuyển tiếp, các bên tham dự cuộc họp yêu cầu bổ nhiệmmột Thủ tướng phù hợp với Thỏa thuận khung ký ngày 6/4.

Hiện có 4 ứng cử viêncho chức vụ này là ông Soumana Sacko, người đã từng lãnh đạo giai đoạn chuyểntiếp 1991-1992; Michel Sidibé, người đứng đầu Cơ quan phòng chống AIDS Liên hợpquốc; Dialla Konaté, một giáo sư toán học định cư tại Mỹ; Moibo Diarra, một nhàvật lý thiên văn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục