Mali cầu viện sự trợ giúp của LHQ để giải quyết khủng hoảng

Ngoại trưởng Mali Abdoulaye Diop đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gây sức ép lên các nhóm phiến quân ở miền Bắc nước này do các nhóm này luôn gây trở ngại cho thỏa thận hòa bình.
Mali cầu viện sự trợ giúp của LHQ để giải quyết khủng hoảng ảnh 1Mali rơi vào hỗn loạn sau cuộc đảo chính quân sự tháng 3/2012 . (Nguồn: skynews.com.au)

Ngày 9/4, Ngoại trưởng Mali Abdoulaye Diop đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gây sức ép lên các nhóm phiến quân ở miền Bắc nước này do các nhóm này luôn gây trở ngại cho thỏa thận hòa bình từng được ký hôm 1/3 vừa qua tại thủ đô Algiers của Algeria.

Ông Diop khẳng định: "Người Mali đã sẵn sàng cho hòa bình. Họ đã rất mệt mỏi vì chiến tranh. Họ muốn được lật qua trang sử đen tối này của đất nước chúng tôi, một đất nước không thể chia cắt."

Ông đồng thời đề nghị Liên hợp quốc thông qua các lệnh trừng phạt trong trường hợp cần thiết.

Ông Diop tuyên bố đang đợi phản ứng từ phía liên minh vũ trang Tuareg ở miền Bắc và cho rằng nếu thỏa thuận hòa bình này thất bại, sẽ dẫn đến những rủi ro lớn đối với nền hòa bình tại Mali cũng như trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh rằng thỏa thuận này đang bị một nhóm các cá nhân cực đoan biến thành con tin.

Mali rơi vào hỗn loạn sau cuộc đảo chính quân sự tháng 3/2012 khiến miền Bắc nước này trở thành sào huyệt của phiến quân Tuareg, vốn là một nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda ở Bắc Phi (AQIM).

Quân đội Pháp và các nước châu Phi đã phải can thiệp quân sự vào nước này từ tháng 1/2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Con tàu di chuyển qua Vịnh Suez, Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nối lại hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez

Các hãng vận tải container lớn sẽ bắt đầu nối lại hoạt động qua Kênh đào Suez, nhờ tác động tích cực của Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Sharm El-Sheikh do Ai Cập đăng cai tổ chức hồi tháng trước.

Người tị nạn tại El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sudan: Lực lượng RSF đơn phương tuyên bố ngừng bắn

Tư lệnh RSF khẳng định lực lượng của ông sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.