Mật ong bạc hà - đặc sản quý hiếm ở vùng cao nguyên đá Đồng Văn

Mật ong bạc hà là đặc sản quý hiếm chỉ có riêng ở vùng cao nguyên đá Đồng Văn của Hà Giang, nơi có loài hoa bạc hà tím biếc tỏa hương thơm dịu nhẹ.
Mật ong bạc hà - đặc sản quý hiếm ở vùng cao nguyên đá Đồng Văn ảnh 1Mật ong bạc hà là đặc sản quý hiếm chỉ có riêng ở vùng cao nguyên đá Đồng Văn của Hà Giang, nơi có loài hoa bạc hà tím biếc tỏa hương thơm dịu nhẹ. (Ảnh: Quyết Chiến/TTXVN)
Mật ong bạc hà - đặc sản quý hiếm ở vùng cao nguyên đá Đồng Văn ảnh 2Nghề nuôi ong lấy mật tại huyện Mèo Vạc (Hà Giang) tập trung chủ yếu tại các xã Xín Cái, Thượng Phùng, Lũng Pù, Lũng Chinh, Sủng Máng, Giàng Chu Phìn, Pả Vi, Sủng Trà, Tả Lủng. (Ảnh: Quyết Chiến/TTXVN)
Mật ong bạc hà - đặc sản quý hiếm ở vùng cao nguyên đá Đồng Văn ảnh 3Nghề nuôi ong lấy mật của đồng bào trên cao nguyên đã có từ nhiều đời nay, đem lại nguồn lợi trong phát triển kinh tế tại địa phương. (Ảnh: Quyết Chiến/TTXVN)
Mật ong bạc hà - đặc sản quý hiếm ở vùng cao nguyên đá Đồng Văn ảnh 4Mùa vụ thu hoạch mật ong bạc hà thường kéo dài khoảng 4 tháng (từ tháng 9 cho đến tháng 12 âm lịch). (Ảnh: Quyết Chiến/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục