May 10 tập trung đơn hàng khẩu trang kháng khuẩn xuất khẩu

Tổng giám đốc Tổng công ty May 10 cho biết hiện May 10 đang tập trung sản xuất khẩu trang kháng khuẩn cho tiêu thụ trong nước và xuất khẩu theo đơn đặt hàng.
Sản xuất khẩu trang tại Tổng Công ty may 10. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Sản xuất khẩu trang tại Tổng Công ty may 10. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Ông Thân Đức Việt, Tổng giám đốc Tổng công ty May 10 cho biết đơn vị đã nhận được một số đơn hàng khẩu trang kháng khuẩn và khẩu trang y tế của đối tác nước ngoài.

Hiện May 10 đang tập trung sản xuất khẩu trang kháng khuẩn cho tiêu thụ trong nước và xuất khẩu theo đơn đặt hàng.

May 10 đã quyết định may khẩu trang y tế và nhập máy sản xuất để lắp đặt. Hiện có một đối tác lớn đang đặt mua 400 triệu khẩu trang y tế và yêu cầu giao hàng từ tháng Bảy tới, với giá trị 52 triệu USD, tương đương 30% doanh thu của May 10 trong năm nay.

[Vinatex cung ứng ra thị trường thêm 3 triệu khẩu trang kháng khuẩn]

Đồng thời, có đối tác của Mỹ đặt mua 20 triệu khẩu trang vải trong 6 tuần và một đối tác Đức đã đặt mua 2 triệu khẩu trang vải, 6 triệu chiếc khẩu trang y tế.

Tuy nhiên, ông Thân Đức Việt bày tỏ băn khoăn, hiện nay Chính phủ chỉ cho phép dùng trong nước 75% sản lượng khẩu trang y tế và 25% còn lại phải có chỉ định, hợp đồng.

Ông Việt cho rằng điều này sẽ gây khó khăn cho những doanh nghiệp như May 10 trong sản xuất, kinh doanh khẩu trang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục