Máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ gặp nạn

Máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer đã gặp nạn ở bang Montana, song không ai trong số 4 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.
Theo RIA Novosti, Không quân Hoa Kỳ ngày 19/8 đã lên tiếng xác nhận vụ máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer đã gặp nạn ở bang Montana, bên ngoài Căn cứ không quân Ellsworth, trong khi đang thực hiện đợt huấn luyện định kỳ. Tuy nhiên, không ai trong số 4 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Thông tin được công bố trên website của Không quân Hoa Kỳ cho hay: “Phi đội có hai phi công và người phụ trách hệ thống vũ khí trên máy bay. Cả bốn thành viên phi hành đoàn đều thoát hiểm an toàn và chỉ bị thương nhẹ.” “Chúng tôi đang tích cực làm việc để đảm bảo an toàn cho phi hành đoàn và gửi hộp đen đầu tiên của máy bay để điều tra, phối hợp bảo vệ hiện trường với chính quyền địa phương nơi xảy ra tai nạn,” - Đại tá Kevin Kenedy – chỉ huy Không đoàn ném bom số 28, cho biết. Các quan chức không quân Hoa Kỳ sẽ tiến hành một cuộc điều tra nhằm xác định nguyên nhân của vụ tai nạn. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin chi tiết hơn về vụ tai nạn vừa được được công bố. Boeing B-1B Lancer là một máy bay ném bom chiến lược cánh cụp cánh xòe sử dụng 4 động cơ phản lực thuộc biên chế Không quân Hoa Kỳ từ năm 1986. Oanh tạc cơ này có tính năng giảm tín hiệu radar và đạt tốc độ tối đa 1.25 Mach.
Máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ gặp nạn ảnh 1
Máy bay ném bom chiến lược B-1B hiện được triển khai tại Căn cứ không quân Ellsworth ở Nam Dakota (Bomb Wing 28) và Căn cứ không quân Dyes ở Texas (Bom Wing 7). Theo các quan chức USAF, B-1B dự kiến sẽ tiếp tục được sử dụng đến năm 2030./.
Khôi Nguyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.