Mexico bắt 5 nghi phạm liên quan đến vụ bắt cóc 4 công dân Mỹ

Các thông tin lan truyền trên mạng xã hội Mexico cho rằng chính băng đảng Gulf Cartel đã chủ động giao nộp 5 thành viên của mình như một lời xin lỗi cho hành động bắt cóc các công dân Mỹ.
Mexico bắt 5 nghi phạm liên quan đến vụ bắt cóc 4 công dân Mỹ ảnh 15 thành viên của băng đảng Gulf Cartel bị bắt giữ. (Nguồn: ABC News)

Các lực lượng chức năng Mexico vừa bắt giam tại thành phố Matamoros, Mexico hôm 3/3, khiến 2 nạn nhân trong số này th 5 nghi phạm liên quan đến vụ bắt cóc 4 công dân Mỹiệt mạng.

Đăng trên tài khoản mạng xã hội Twitter hôm 10/3, ông Irving Barrios Mojica, Trưởng Công tố bang Taumulipas, nơi xảy ra vụ việc, cho biết trong quá trình bắt giữ 5 nghi phạm, các lực lượng chức năng nhận được thông điệp bằng văn bản từ băng đảng Gulf Cartel, trong đó băng đảng ma túy khét tiếng này thừa nhận gây ra vụ bắt cóc 4 công dân Mỹ và khiến 2 nạn nhân thiệt mạng.

Trước đó, tại thời điểm giải cứu 4 công dân Mỹ hôm 7/3, các lược lượng chức năng đã bắt giữ José “N” - nghi phạm được cho là có nhiệm vụ canh giữ các nạn nhân.

Mặc dù Trưởng Công tố bang Taumulipas không đề cập trực tiếp trên Twitter, các thông tin lan truyền trên mạng xã hội Mexico cho rằng chính băng đảng Gulf Cartel đã chủ động giao nộp 5 thành viên của mình như một lời xin lỗi cho hành động bắt cóc các công dân Mỹ.

Trước đó, vào ngày 3/3 vừa qua, nhóm công dân Mỹ trên đã lái xe van màu trắng mang biển số của bang North Carolina qua biên giới vào thành phố Matamoros, bang Tamaulipas của Mexico.

[Mexico tìm thấy 4 công dân Mỹ bị bắt cóc tại thành phố Matamoros]

Không lâu sau khi vào địa phận Mexico, các tay súng chưa rõ danh tính đã tấn công những người có mặt trên xe. Chúng đã đưa các nạn nhân lên xe khác và chở đi.

Vụ tấn công đã khiến 1 phụ nữ Mexico 33 tuổi tử vong ngay tại hiện trường.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nhóm công dân Mỹ đã không may bị kẹt giữa các làn đạn trong cuộc đấu súng tranh giành địa bàn giữa 3 băng đảng khét tiếng bao gồm nhóm Los Ciclones thuộc băng đảng Gulf Cartel, nhóm Los Zetas thuộc băng đảng Jalisco Nueva Generación và 1 nhóm chưa rõ danh tính thuộc băng đảng Sinaloa.

Các nạn nhân đến Mexico là do 1 người trong số họ muốn phẫu thuật thẩm mỹ. Hiện chưa rõ thời điểm 2 người tử vong. Tuy nhiên, điều tra cho thấy cả 4 người đều còn sống cho đến ngày 6/3.

Trong 3 ngày bị bắt cóc, 4 người đã bị đưa đến nhiều địa điểm khác nhau, trong đó có 1 phòng khám. Thi thể 2 công dân Mỹ thiệt mạng đã được đưa về Mỹ hôm 9/3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục