Mexico cần 2 tỷ USD để tái thiết sau những trận động đất liên tiếp

Sau 2 trận động đất vào ngày 7 và 19/9 gây thiệt hại nặng cho thủ đô Mexico City, các bang Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos và Estado de Mexico, chính phủ Mexico thông báo cần 2 tỷ USD để tái thiết.
Mexico cần 2 tỷ USD để tái thiết sau những trận động đất liên tiếp ảnh 1 Lực lượng cứu hộ dọn dẹp hiện trường đổ nát sau động đất ở Mexico City, Mexico ngày 26/9. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 28/9, chính phủ Mexico thông báo chi phí ước tính cho công tác tái thiết tại thủ đô Mexico City và các bang Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos và Estado de Mexico sau 2 trận động đất vào ngày 7 và 19/9 lên tới khoảng 2 tỷ USD.

Phóng viên TTXVN tại Mexico City cho hay, theo thống kê, hai trận động đất mạnh vừa qua đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 435 người, 250.000 người bị mất nhà, 150.000 tòa nhà và cơ sở hạ tầng bị phá hủy hoặc hư hại, trong đó có 12.931 trường học và 1.500 công trình văn hóa lịch sử.

[Núi lửa Popocatépetl ở Mexico phun cột tro bụi cao tới 2km]

Trong khi đó, các cơ quan độc lập đánh giá thiệt hại kinh tế do các trận động đất gây ra trong tháng Chín tại Mexico lên đến 10 tỷ USD, tương đương khoảng 1% Tổng Sản phẩm Quốc nội (GDP).

Hiện chính phủ Mexico đã huy động trên 3 tỷ USD từ các quỹ liên bang và địa phương cho công tác tái thiết những khu vực chịu ảnh hưởng của động đất. Trong vòng 1 tháng qua, Mexico đã phải hứng chịu nhiều thiên tai, gồm 3 cơn bão Lidia, Katia và Max, và 4 trận động đất mạnh, gây thiệt hại to lớn về người và vật chất.

Mexico là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất bởi biến đổi khí hậu. Theo thống kê, từ năm 2012 đến nay, Mexico đã phải hứng chịu 175 thiên tai ở nhiều cấp độ khác nhau gây ra bởi hiện tượng khí tượng thủy văn, động đất và núi lửa phun trào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.