Microsoft thúc đẩy tăng trưởng GDP của nền kinh tế Canada

Theo nghiên cứu mới từ công ty kiểm toán đa quốc gia Ernst & Young (EY), Microsoft với hơn 15.000 đối tác hỗ trợ gần 300.000 việc làm và đóng góp 37 tỷ CAD (28,83 tỷ USD) vào GDP của Canada.
Microsoft thúc đẩy tăng trưởng GDP của nền kinh tế Canada ảnh 1(Nguồn: microsoft.com)

Microsoft đang thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Canada thông qua việc chính thức mở trụ sở mới tại Toronto và thực hiện một số khoản đầu tư mới vào quốc gia này.

Theo nghiên cứu mới từ công ty kiểm toán đa quốc gia Ernst & Young (EY), hệ sinh thái của Microsoft với hơn 15.000 đối tác hỗ trợ gần 300.000 việc làm và đóng góp 37 tỷ CAD (28,83 tỷ USD) vào GDP của Canada.

Thông qua hợp tác với Digital Technology Supercluster, Microsoft cũng đã hỗ trợ 30 dự án với giá trị 190 triệu CAD, góp phần thúc đẩy sự đổi mới và tăng trưởng của ngành này.

[Microsoft lại bị kiện vì cạnh tranh không công bằng tại châu Âu]

Ngoài ra, kể từ khi ra mắt Sáng kiến kỹ năng toàn cầu, Microsoft Canada đã giúp hơn một triệu người có được các kỹ năng kỹ thuật số.

Chủ tịch Microsoft Canada Kevin Peesker cho biết: “Microsoft đã có nền tảng vững chắc ở Canada trong gần 40 năm và cam kết của chúng tôi trong việc giúp phát triển nền kinh tế Canada chưa bao giờ mạnh mẽ hơn lúc này. Với việc ra mắt trụ sở mới, chính thức khai trương Trung tâm đổi mới dữ liệu và mở rộng sự hiện diện trong khu vực, nhiều tổ chức thuộc mọi quy mô và lĩnh vực có thể tận dụng sức mạnh của đám mây và dữ liệu để đẩy mạnh tăng trưởng của tổ chức và thúc đẩy cơ hội kinh tế mới cho Canada.”

Theo Microsoft, Toronto được chọn làm trụ sở mới do hệ sinh thái công nghệ mạnh mẽ, nhiều tài năng với nguồn gốc đa văn hóa và mạng lưới các trường đại học được công nhận trên toàn cầu.

Với các không gian liên kết trong toàn bộ tòa nhà, trụ sở mới sẽ đóng vai trò quan trọng như một trung tâm đổi mới cho các công ty khởi nghiệp công nghệ hàng đầu, sinh viên và các tổ chức cộng đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục