Nhận định này được đưa ra tại Hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch bệnhvà kiểm soát buôn bán gia súc, gia cầm khu vực miền Trung-Tây Nguyên, diễn ra ởthành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ngày 31/10.
Theo báo cáo của Cục Thú y, từ đầu năm 2012 đến nay, toàn quốc có 32 tỉnh, thànhphố xuất hiện cúm gia cầm, tiêu hủy trên 610.000 con, trong đó Quảng Ngãi là mộttrong hai tỉnh hiện vẫn còn ổ dịch chưa qua 21 ngày.
Dịch lở mồm long móng xuất hiện ở 7 tỉnh thành trong cả nước. Cơ quan chức năngđã tiêu hủy gần 700 con gia súc. Riêng bệnh tai xanh ở lợn hiện đã bùng phát ở23 tỉnh, số lượng tiêu hủy gần 45.000 con.
Cả nước có 5 tỉnh đã công bố dịch bệnh này ở một số địa phương, trong đó 4 tỉnhthuộc khu vực miền Trung-Tây Nguyên là Đắk Lắk, Quảng Nam, Khánh Hòa, Phú Yên.
[Giải bài toán dịch bệnh, nhập lậu gia súc, gia cầm]
Cục Thú y cũng đánh giá, nguyên nhân chính gây bùng phát, lây lan bệnh là dothời tiết bất thường, mầm bệnh tồn tại từ các ổ bệnh cũ để lại, nhiều địa phươngcòn chủ quan trong phòng chống dịch, người dân không khai báo khi có dịch... Đặcbiệt, do việc nhập lậu động vật, sản phẩm động vật từ các vùng biên giới nhất làở Quảng Ninh, Lạng Sơn... nên nhiều chủng virus mới xuất hiện, phát tán đi khắpcả nước.
Để chủ động phòng chống dịch bệnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉđạo các ngành liên quan tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân;tăng cường giám sát và phát hiện ổ dịch; xử lý tiêu độc khử trùng triệt để;triển khai kế hoạch phòng bệnh bằng vắcxin (kể cả vắcxin bệnh tai xanh ở lợn),tiêm bao vây chống dịch; kiểm soát vận chuyển, buôn bán tiêu thụ gia súc, giacầm...
Năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã dự phòng và cấp cho các địaphương hơn 800.000 liều vắcxin nhược độc JXA1 phòng dịch lợn tai xanh. Để đápứng nhu cầu trong cả nước, Bộ đang làm thủ tục mua 1 triệu liều vắcxin để sửdụng cho năm 2013./.