Mô hình trồng mía bằng cách bón bã bùn sấy khô

Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ đã xây dựng được 3 điểm thí nghiệm bón bã bùn sấy khô với diện tích thực hiện khoảng 5.000m2/điểm.
Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (Casuco) đã xây dựng được 3 điểm thí nghiệmbón bã bùn sấy khô (một loại phân hữu cơ có tác dụng cải tạo đất) với diện tíchthực hiện khoảng 5.000m2/điểm ở 3 xã thuộc vùng nguyên liệu của Casuco.

Ba xã đó là Vị Tân thuộc (thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang); xã Vĩnh HòaHưng Nam (huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) và xã An Thạnh 2 (huyện Cù Lao Dung,tỉnh Sóc Trăng).

Ông Nguyễn Hoàng Ngoan - Phó Tổng giám đốc Casuco cho biết: Việc dùng bã bùn khôbón cho mía, nhằm mục đích cải tạo đất cho vùng trồng mía lâu năm, nhất là ở cácvùng đất bị nhiễm phèn nặng, giảm được lượng phân đạm và tăng năng suất mía.Thời gian qua, Công ty cũng đã có thực hiện thí điểm mô hình này ở huyện Cù LaoDung (tỉnh Sóc Trăng) và kết quả đạt được rất tốt.

Hiện Casuco đã hỗ trợ không hoàn lại mía giống, phân vô cơ và phân bã bùn chongười dân với tổng chi phí gần 25 triệu đồng. Các điểm thí nghiệm mía đang pháttriển tốt. Casuco tiếp tục theo dõi và đánh giá hiệu quả của phân bã bùn trongviệc nâng cao năng suất và chất lượng của cây mía. Khi các điểm thí nghiệm đạthiệu quả, Công ty sẽ tổ chức tham quan, hội thảo đầu bờ để nhân rộng mô hình chobà con cùng thực hiện.

Mục đích của việc thực hiện các điểm thí nghiệm này là nhằm thay đổi tập quánsản xuất của người trồng mía, chuyển dần từ thói quen chỉ sử dụng phân vô cơ đơnthuần, kết hợp sử dụng phân vô cơ với phân hữu cơ nhằm tiết kiệm phân bón. Từđó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng cho cây mía, đảm bảo duy trì đượcdinh dưỡng cho đất trong quá trình canh tác./.

Ngọc Thiện (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nghiên cứu của Trung Quốc mở ra hướng đi mới hướng tới các loại pin bền hơn và mạnh hơn cho lĩnh vực hàng không tầm thấp và nhiều ứng dụng khác. (Nguồn: China Xinhua Sci-Tech)

Trung Quốc đạt đột phát về siêu pin cho UAV

Nghiên cứu được công bố gần đây trên Tạp chí Nature cho biết các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát triển một phương pháp mới nhằm cải thiện đáng kể hiệu suất của pin lithium-lưu huỳnh.