Một công dân Trung Quốc bị Mỹ phạt tù 3 năm vì buôn lậu hàng Apple giả

Một người đàn ông Trung Quốc đã bị Mỹ phạt 3 năm tù giam, sau khi cơ quan điều tra phát hiện người này đã buôn lậu hơn 40.000 sản phẩm nhái của hãng công nghệ Apple.
Một công dân Trung Quốc bị Mỹ phạt tù 3 năm vì buôn lậu hàng Apple giả ảnh 1Điện thoại iPhone giả bày bán tại Trung Quốc. (Ảnh: Getty)

Bộ Tư pháp Mỹ vừa thông báo, Jianhua "Jeff" Li, một công dân Trung Quốc sống tại Mỹ, đã bị phạt 3 năm tù giam vì tham gia vào một đường dây buôn lậu các sản phẩm nhái của hãng công nghệ Apple.

Sau khi hoàn tất hình phạt tù, Li sẽ tiếp tục bị quản chế trong 1 năm. Vào thời điểm thực hiện hành vi buôn lậu, Li đang sống tại Mỹ theo diện thị thực dành cho du học sinh. 

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Mỹ, đường dây của Li đã vận chuyển khoảng 40.000 thiết bị điện tử, phụ kiện giả cùng các loại logo và bao bì nhái của Apple từ Trung Quốc vào Mỹ trong khoảng thời gian từ tháng 7/2009 đến tháng 2/2014.

[Đối tượng buôn lậu hàng nghìn iPhone, iPad giả vào Mỹ nhận tội]

Các thiết bị điện tử giả được buôn lậu có cả điện thoại iPhone và máy tính bảng iPad. Những sản phẩm nhái và nhãn mác giả được vận chuyển riêng rẽ để tránh bị lực lượng hải quan Mỹ phát hiện.

Sau đó, các thiết bị giả được vận chuyển tới nhiều đầu nậu tiêu thụ trên toàn nước Mỹ. Lợi nhuận từ việc bán sản phẩm giả sẽ được chuyển tới nhiều tài khoản khác nhau ở các bang Florida và New Jersey, một phần trong đó được gửi vào các tài khoản ở Italy để che giấu nguồn gốc.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, hơn 1,1 triệu USD lợi nhuận đã được chuyển từ các tài khoản tại Mỹ đến tài khoản của Li ở nước ngoài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa: (lpbank.com.vn)

Tết Bính Ngọ 2026: Lì xì Tết trong nhịp sống số

Tết Việt có thể thay đổi hình thức, nhưng tinh thần “chúc nhau điều lành” vẫn còn đó. Một phong bao lì xì điện tử, nếu gửi đi bằng tấm lòng, vẫn có thể ấm áp như cái bắt tay đầu xuân.

Biểu tượng WhatsApp trên một màn hình điện thoại. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga chặn ứng dụng nhắn tin phổ biến WhatsApp

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, lệnh chặn đã được triển khai và điều này xuất phát từ việc WhatsApp “không sẵn sàng tuân thủ các chuẩn mực và quy định của luật pháp Nga.”