Một hãng hàng không châu Âu giành được quyền bay qua không phận Nga

Bộ Giao thông Vận tải Nga đã cấp phép sử dụng tuyến xuyên Siberia trên không cho các chuyến bay mà hãng hàng không Air Serbia thực hiện từ Belgrade đến Thượng Hải của Trung Quốc.

(Nguồn: Air Serbia)
(Nguồn: Air Serbia)

Hãng hàng không Air Serbia đã được chấp thuận sử dụng không phận Nga cho các chuyến bay đến Trung Quốc.

Bộ Giao thông Vận tải Nga đã cấp phép sử dụng tuyến xuyên Siberia trên không cho các chuyến bay mà hãng này thực hiện từ Belgrade đến Thượng Hải.

Theo dịch vụ theo dõi chuyến bay Fllightradar24, ngày 20 và 23/5 Air Serbia đã thực hiện các chuyến bay từ Belgrade đến Thượng Hải qua không phận của Bulgaria, Gruzia, Azerbaijan và Kazakhstan.

Kể từ cuối tháng 2/2025, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và Canada đã quyết định đóng cửa không phận đối với các hãng hàng không Nga.

Để đáp trả, Nga tuyên bố đóng cửa không phận của mình đối với 36 quốc gia. Kể từ đó, các hãng hàng không châu Âu phải bay vòng tránh lãnh thổ Liên bang Nga.

Cho đến cuối năm 2022, số lượng chuyến bay quá cảnh qua không phận Nga đã giảm đến 59%.

Một hệ thống hành lang hàng không quốc tế đi qua Nga được coi là tối ưu nhất. Tính cả khoản phí mà Nga thu của các hãng hàng không nước ngoài khi sử dụng tuyến xuyên Siberia trên không của mình thì các chuyến bay qua bầu trời Nga vẫn tiết kiệm hơn cho các hãng hàng không.

Khi phải bay vòng tránh lãnh thổ Nga, trung bình các chuyến bay phải kéo dài thêm từ một đến một tiếng rưỡi khiến chi phí của hãng hàng không tăng lên, đặc biệt là chi phí nhiên liệu.

Cơ quan hàng không dân dụng Nga Rosaviatsia tính toán rằng, việc không được sử dụng các tuyến bay xuyên cực đã làm tăng thời gian bay của các hãng hàng không Mỹ thêm hơn 2 giờ, tương đương với chi phí nhiên liệu cũng tăng khoảng 40.000 USD cho mỗi chuyến bay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.