Một người bị sét đánh tử vong trong cơn bão số 6

Tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai mưa giông kèm sấm sét đã làm một người tử vong so sét đánh. Mưa lũ cũng nhấn chìm nhiều diện tích lúa mùa.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, sáng 9/8, trên địa bàn tỉnh Lào Cai tiếp tục có mưa to đến rất to, mực nước các sông, suối tiếp tục dâng cao.

Tại huyện Bắc Hà, mưa giông kèm sấm sét đã làm một người tử vong so sét đánh. Nạn nhân là ông Phàn Seo Ngán, sinh năm 1957, dân tộc Dao, cư trú tại thôn Ngải Thầu, xã Tả Củ Tỷ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Tả Củ Tỷ đã đến động viên, hỗ trợ về vật chất cho gia đình có người bị nạn. Đây là trường hợp thứ 2 ở Lào Cai bị sét đánh chết tính từ đầu mùa mưa đến nay.

Trước đó, ngày 8/8, tại thôn Luổng Giang, xã Cốc San, huyện Bát Xát, thiên tai cũng cướp đi tính mạng một người do lũ ống cuốn trôi khi đang đẩy xe máy qua suối, đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể.

Hiện trên địa bàn Lào Cai vẫn đang có mưa nặng hạt, các con suối lại tái diễn lũ lớn. Tại huyện Văn Bàn, hầu hết các ngầm Võ Lao, ngầm Nhù, ngầm Nhuần đều có lũ dữ, chia cắt tỉnh lộ 151 Lào Cai đi các huyện phía Đông từ sáng đến trưa ngày 9/8 vẫn chưa thông xe. Suối Mường Hum cũng có lũ to chia cắt tỉnh lộ từ Bát Xát đi Ý Tý. Tuyến tỉnh lộ từ Bắc Hà đi Si Ma Cai đang trong giai đoạn cải tạo nâng cấp, mặt đường bùn nhão thành những bãi lầy khiến xe qua lại rất khó khăn nếu không có sự trợ giúp của máy gạt.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, đợt mưa này còn có thể kéo dài một, hai ngày nữa, nên Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai tiếp tục khuyến cáo bà con tích cực theo dõi diễn biến của thời tiết; không qua sông suối nếu không có điều kiện an toàn cần thiết; không ngủ qua đêm trong rừng, ven các khe suối đề phòng lũ quét, sạt lở đất.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 6, tại Bắc Ninh có mưa lớn kéo dài làm 1.330ha lúa mùa bị úng ngập, tập trung tại thành phố Bắc Ninh, huyện Yên Phong, huyện Quế Võ; trong đó diện tích đầy nước 1.313ha, diện tích ngập trắng 17ha.

Nhằm đối phó với khả năng mưa lớn còn kéo dài, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, tổ chức trực 24/24 giờ. Tỉnh chỉ đạo các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam Đuống huy động c ác trạm bơm tiêu hoạt động hết công suất thực hiện tiêu úng theo quy trình và phương án phòng chống úng, góp phần bảo đảm ổn định cho sản xuất vụ mùa.

Trước đó, do ảnh hưởng mưa lớn của cơn bão số 5, hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh xuất hiện một số sự cố như: Sạt lở tại đê bối Song Giang - Giang Sơn (Gia Bình); lún gẫy bêtông mặt đê tại đê tả Đuống địa phận xã Cảnh Hưng (Tiên Du); sạt trượt mái đê phía đồng tại đê hữu Cầu (thành phố Bắc Ninh); sạt mái đê Ngũ Huyện Khê (thành phố Bắc Ninh); sạt lở đê hữu Đuống (huyện Gia Bình); sạt lở mái đê phía đông tại đê hữu Cầu (huyện Yên Phong) và một số hố lún sụt tại mái kè Thị Thôn Mão, đê Tả Đuống (huyện Quế Võ).

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão các huyện, thị xã, thành phố có phương án xử lý khẩn cấp theo phương châm “4 tại chỗ,” giữ ổn định cho đê. Sự cố lún gẫy bêtông mặt đê tại các điểm đang được các địa phương, đơn vị tích cực xử lý.

Mưa lớn kéo dài từ ngày 8/8 đã làm nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) bị ngập, nước tràn vào các nhà dân khiến giao thông và sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.

Một số tuyến đường trên địa bàn thành phố bị ngập nặng, có nơi nước ngập đến nửa mét như đường Nguyễn Văn Cừ đoạn qua trường trung học phổ thông Hòn Gai; khu 4 và đường Tô Hiến Thành, phường Trần Hưng Đạo; khu 4, phường Yết Kiêu (khu vực hồ Điều Hòa); khu 2, phường Cao Xanh; khu 5, phường Hà Khánh; khu 6, phường Bãi Cháy... Tình trạng ngập úng khiến việc đi lại gặp khó khăn, nhiều phương tiện giao thông bị chết máy, ùn tắc cục bộ xảy ra tại một số tuyến đường. Ở nhiều khu vực người dân phải dùng các biện pháp che chắn, ngăn nước ngập vào nhà.

Mưa lớn kéo dài còn dẫn đến tình trạng sạt lở đất đá nghiêm trọng. Vào khoảng 20 giờ ngày 8/8, đất đá trôi sạt từ trên đồi xuống đã làm sập 2 nhà dân tại khu vực tổ 8, khu 4, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Hạ Long). Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, bố trí phương tiện để di dời khẩn cấp các hộ dân và xử lý điểm sạt lở. Hiện tại các hộ dân đã được di dời đến nơi ở tạm an toàn.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp cơn bão số 6, trên địa bàn các tỉnh Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to, nhiều nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được phổ biến trên 100mm, tại huyện Võ Nhai, lượng mưa lên tới 163mm, Phổ Yên là 154 mm, Điềm Mặc (huyện Định Hóa) là 148mm…

Mực nước trên các sông, hồ trên địa bàn tỉnh hầu hết đều vượt mức báo động cấp I như: Sông Cầu đoạn Gia Bẩy đạt 2.525cm, cao hơn 25cm so với báo động cấp I; tại Chã đạt 825cm, xấp xỉ báo động cấp I… Đặc biệt tại Hồ Núi Cốc, mực nước đã lên tới 4.752cm, cao hơn 52 cm so với mức báo động cấp II.

Từ 19 giờ ngày 8/8, Hồ Núi Cốc đã tăng mức lưu lượng xả lũ lên 300 m3/giây. Dự báo lũ trên sông Cầu và sông Công tại Thái Nguyên sẽ tiếp tục lên. Tại Hồ Núi Cốc, nếu tiếp tục xả lũ với lưu lượng 300m3/s thì mực nước tại hồ sẽ đạt đỉnh 4.770cm, thấp hơn mức báo động cấp III khoảng 30cm.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên đề nghị các địa phương cần chủ động đề phòng lũ quét, sạt lở đất đá tại các vùng đồi núi và tình trạng úng ngập tại các khu vực trũng. Người dân sinh sống tại những vùng có nguy cơ sạt lở cao cần theo dõi sát sao tình hình mưa lũ để có biện pháp phòng tránh sạt lở đất./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục