Mưa bao trùm trên cả nước, đề phòng lốc xoáy tại Nam Biển Đông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, các khu vực trên cả nước đều có mưa, riêng khu vực Bắc Bộ sáng sớm 16/1 có sương mù, trời rét, vùng núi có nơi dưới 12 độ C.
Mưa bao trùm trên cả nước, đề phòng lốc xoáy tại Nam Biển Đông ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, các khu vực trên cả nước đều có mưa, riêng khu vực Bắc Bộ sáng sớm 16/1 có sương mù, trời rét, vùng núi có nơi dưới 12 độ C.

Ngày 15/1, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông.

Dự báo, trong đêm 15/1 và ngày 16/1, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Thời tiết các khu vực đêm 15/1, ngày 16/1: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm 16/1 có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, có nơi dưới 9 độ C; cao nhất từ 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm 16/1 có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, trời rét, độ ẩm tại Đông Bắc Bộ từ 60-97%, độ ẩm tại Hà Nội từ 68-97%. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Đông Bắc Bộ từ 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C; cao nhất từ 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Hà Nội từ 13-16 độ C, cao nhất từ 18-21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm 16/1 có nơi có sương mù, gió Tây Bắc cấp 2-3, trời rét, độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, cao nhất từ 20-23 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc đêm 15/1 và sáng 16/1 có mưa rải rác, gió Đông Bắc cấp 3, độ ẩm từ 62-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; phía Nam 21-24 độ C; cao nhất từ 22-25 độ C; phía Nam 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, đêm trời rét, độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 55-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C./.

Mưa bao trùm trên cả nước, đề phòng lốc xoáy tại Nam Biển Đông ảnh 2
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục