Mưa đá kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại tại Lâm Đồng

Tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã có mưa lớn, kèm mưa đá, lốc xoáy gây thiệt hại về tài sản, nhà cửa, hoa màu của người dân.

Mặc dù vẫn đang trong những ngày nắng nóng, khô hạn nhưng trong hai ngày qua tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã có mưa lớn, kèm mưa đá, lốc xoáy gây thiệt hại về tài sản, nhà cửa, hoa màu của người dân.

Chiều 1/4, mưa lớn đã xảy ra trên địa bàn huyện Đạ Huoai, trong đó có khoảng 10 phút mưa đá cùng với lốc xoáy tại khu vực xã Madagui và thị trấn Madagui.

Lốc xoáy đã làm một quán càphê, một nhà trồng nấm tại khu phố 2 (thị trấn Madagui) bị sập hoàn toàn. Một số nhà dân trong thị trấn cũng bị thổi tốc mái, trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai bị vỡ một số cửa kính, một phần mái ngói bị lốc xoáy làm hư hại.

Trận lốc xoáy còn làm tốc mái một phần nhà xưởng tại Công ty Cổ phần chế biến điều xuất khẩu Đạ Huoai (khu phố 2, thị trấn Madagui).

Ông Trịnh Xuân Thủy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai, cho biết hiện lực lượng chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại sau trận lốc xoáy và mưa đá trên.

Trước đó, chiều 31/3, tại thành phố Đà Lạt cũng xảy ra mưa lớn (kèm mưa đá khoảng 15 phút) gây ra thiệt hại cho một số nhà vườn trồng rau, hoa trên địa bàn. Thiệt hại nặng nhất là tại khu vực Mê Linh, phường 9, với tổng diện tích 5 hecta rau, hoa bị hư hại.

Tuy gây một số thiệt hại nhưng những cơn mưa đầu tiên trong năm cũng đã góp phần "giải khát" cho nhiều diện tích cây trồng như rau, hoa, càphê... của bà con nông dân Lâm Đồng.

Điều cần lưu ý là hàng năm, vào thời điểm bắt đầu mùa mưa, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thường xảy ra mưa đá kèm giông, lốc xoáy, do đó bà con cần chủ động hơn trong việc phòng tránh cho nhà cửa và cây trồng để hạn chế thiệt hại do mưa giông gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.