Đợt mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa kéo dài đến khi nào?

Mưa dông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa: Đề phòng lũ quét, sạt lở và ngập úng

Mưa dông diện rộng tại Bắc Bộ và Thanh Hóa tập trung vào chiều tối và đêm, cần đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị và các vùng trũng, thấp.
Mưa dông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa: Đề phòng lũ quét, sạt lở và ngập úng ảnh 1(Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo đêm 14/6 và sáng sớm 15/6, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, rải rác có dông.

Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm. Từ ngày 15/6, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, khu vực vẫn tiếp diễn mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ đến khoảng ngày 16-17/6. 

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 19-22 độ vĩ Bắc, nên đêm 14, ngày 15/6, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7.

Từ ngày 15-16/6, khu vực từ Nghệ An đến Bình Định có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 55-65%.

Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày.

Trong những ngày nắng nóng, vào chiều tối, vùng núi khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và xảy ra cháy rừng.

Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế đi ra ngoài trời nắng trong những ngày nắng nóng, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10h sáng đến 4h chiều.

Những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột mà cần phải có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài bằng cách tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng hoặc ngồi nghỉ trong bóng mát trước khi đi ra ngoài trời; mặc quần áo sáng màu, thoáng mát, thấm mồ hôi.

Cần tăng cường ăn các loại rau xanh và hoa quả, nên có món canh trong bữa ăn hàng ngày. Đặc biệt cần uống tối thiếu 1,5-2 lít nước/ngày và uống thành nhiều lần trong ngày, không nên uống quá nhiều nước trong một lần.

[Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục mưa dông, Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng]

Người dân cần chú trọng rèn luyện thân thể để nâng cao sức đề kháng và sức chống chịu của bản thân với điều kiện thời tiết nắng nóng.

Thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 14, ngày 15/6:

Thủ đô Hà Nội đêm có mưa vừa, mưa to, rải rác có dông; ngày có mưa rào, dông vài nơi. Chiều tối 15/6 có mưa rào, dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, rải rác có dông; ngày có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm); trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, rải rác có dông; ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm); trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng nóng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía Nam 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng. Chiều tối 15/6 có mưa rào rải rác, có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng. Chiều tối 15/6 có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục