Với 44 phiếu thuận và 56 phiếu chống, các thượng nghị sĩ đã bác đề xuất của đảngCộng hòa cắt giảm khoảng 61 tỷ USD trong tài khóa 2011 (kết thúc vào ngày 30/9tới). Trong khi đó, mặc dù đang kiểm soát Thượng viện, song kế hoạch của đảngDân chủ cũng không được thông qua với tỷ lệ phiếu bầu là 42/58.
Phát biểu với báo giới sau cuộc bỏ phiếu, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện,Thượng nghị sĩ Dân chủ Harry Reid khẳng định động thái này sẽ giúp mở đường chocác cuộc thương lượng nghiêm túc.
Theo các nghị sĩ của cả hai đảng, kết quả của cuộc bỏ phiếu này cũng cho thấy,họ sẽ phải đi đến một thỏa hiệp nhằm tránh để nguy cơ các cơ quan liên bang bị"đóng băng" nếu dự luật chi tiêu tạm thời sẽ hết hạn vào ngày 18/3 tới khôngđược thay thế.
Hiện kế hoạch ngân sách do các nghị sỹ đảng Dân chủ đề xuất vẫn còn "vênh"khoảng 50 tỷ USD so với kế hoạch của đảng Cộng hòa.
Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy, người dân Mỹ đang ngày một quan tâmvề các biện pháp tạo việc làm hơn là cắt giảm thâm hụt ngân sách.
Theo kết quả khảo sát do Đài truyền hình NBC phối hợp với tờ Nhật báo Phố Walltiến hành, có tới 56% người dân Mỹ cho rằng ưu tiên hàng đầu của Nhà Trắng hiệnnay là tạo việc làm mới và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Khoảng 52% số người được hỏi lo ngại đảng Cộng hòa đã đi quá xa trong nỗ lựcngăn chặn thâm hụt ngân sách liên bang. Chỉ 23% số người tham gia cuộc khảo sátcoi việc cắt giảm chi tiêu là ưu tiên hàng đầu, trong khi đó có 2/3 số các cửtri độc lập lo ngại rằng việc cắt giảm mạnh chi tiêu sẽ ảnh hưởng đến đời sốngcủa bản thân họ và gia đình./.