Mỹ bác tin Tổng thống Obama gửi thư cho ban lãnh đạo Iran

Quan chức Mỹ cho biết, thông tin tổng thống Obama gửi thư cho lãnh đạo Iran trước thềm đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran là "không chính xác."
Mỹ bác tin Tổng thống Obama gửi thư cho ban lãnh đạo Iran ảnh 1Một phiên đàm phán hạt nhân Iran. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters và AFP, ngày 29/6, một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết thông tin nói rằng Tổng thống Barack Obama đã gửi thư cho ban lãnh đạo Tehran trước thềm thời hạn chót 30/6 cho việc đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran là "không chính xác."

Quan chức này nhấn mạnh: "Nhiệm vụ đàm phán đầy chông gai về vấn đề hạt nhân là do phái đoàn của chúng tôi ở Vienna đảm trách." Theo nhật báo Hamshahri của Iran, chủ đề được đề cập trong bức thông điệp này là tiến trình đàm phán hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Đức).

Cùng ngày, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết ông có kế hoạch trở lại Vienna trong tuần này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay ông dự kiến gặp người đồng cấp Mỹ John Kerry vào ngày 30/6 tại Vienna, nơi các cường quốc đang tham gia cuộc đàm phán hạt nhân “được ăn cả ngã về không” với Iran.

Ông Lavrov nói hai bên sẽ thảo luận về các vấn đề khủng bố và nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhưng không nhắc đến nỗ lực đạt thỏa thuận với Tehran trước ngày 30/6./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.