Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia

Ngay sau khi chính thức trở thành Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia trong một sắc lệnh hành pháp nhằm mục đích giảm chi phí năng lượng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức ở Washington, DC., ngày 20/1/2025. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức ở Washington, DC., ngày 20/1/2025. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/1 đã ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia trong một sắc lệnh hành pháp nhằm mục đích giảm chi phí năng lượng.

Là sắc lệnh đầu tiên thuộc loại này do chính phủ liên bang Mỹ ban bố, tình trạng khẩn cấp trên dự kiến sẽ cho phép chính phủ liên bang tăng cường sản xuất năng lượng bằng cách khai thác các quyền hạn khẩn cấp.

Sau khi tuyên thệ nhậm chức và chính thức trở thành Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ, ông Donald Trump đã ký gần 100 sắc lệnh hành pháp liên quan tới hàng loạt lĩnh vực, qua đó hiện thực hóa các cam kết tranh cử.

Mỹ là nước sản xuất dầu thô và khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là nước xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) hàng đầu trên toàn cầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đồng USD. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đồng USD "trầm lắng" trước sức ép đa chiều

Đồng USD chịu sức ép và dao động gần mức thấp nhất trong 5 tháng so với các đồng tiền chủ chốt khác, giữa những chính sách thương mại khó đoán của Tổng thống Mỹ và dữ liệu kinh tế ảm đạm.

Mark Carney - Thủ tướng thứ 24 của Canada

Mark Carney - Thủ tướng thứ 24 của Canada

Với nền tảng kinh tế vững chắc và sự quyết đoán trong các tuyên bố của mình, ông Mark Carney đang được kỳ vọng sẽ mang lại một luồng gió mới cho chính trường Canada.