Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) chobiết trong giai đoạn 2008-2009, cứ 10.000 bà bầu nhập viện thì có 129 ca biếnchứng nghiêm trọng, trong đó có bệnh về tim mạch, đột quỵ, băng huyết và bệnhthận trong quá trình hoặc sau quá trình sinh nở. Con số này đã tăng 75% so vớimột thập niên trước đây.
Đồng thời, các biến chứng trong thời kỳ hậu sản cũng tăng lên 29 ca trong 10.000trường hợp, tăng 114% so với 10 năm trước.
William Callaghan, người chủ trì cuộc nghiên cứu trên, cho biết ngày càng cónhiều phụ nữ sinh nở ở độ tuổi cao hơn, bị béo phì hay gặp phải một số vấn đề vềsức khỏe như huyết áp cao và tiểu đường. Cũng có nhiều phụ nữ trẻ gặp phải nhữngtrường hợp nguy hiểm như tắc nghẽn động mạch vành.
Ông Callaghan cho hay “những đặc điểm của phụ nữ mang bầu đang thay đổi” và vìthế, tỷ lệ những biến chứng có thể sẽ còn tăng lên.
Một nghiên cứu khác của CDC cũng chỉ ra rằng phụ nữ thiểu số cũng nằm trong diệnnguy cơ đặc biệt khi mà trong thời gian từ năm 1993 đến năm 2006, phụ nữ thiểusố chiếm tới 41% số ca sinh nở trên toàn nước Mỹ, song 62% số ca tử vong trongdân số này là có liên quan tới thai sản.
Phụ nữ da đen cũng gặp phải rủi ro rất lớn. Cứ 100.000 đứa trẻ sinh ra là ngườiMỹ gốc Phi, thì có từ 32 đến 35 trường hợp mẹ tử vong. Tỷ lệ này cao hơn bốn lầnso với các bà mẹ da trắng. Bệnh tim mạch cũng là nguyên nhân phổ biến nhất gâytử vong./.