Mỹ cải tiến hệ thống đánh chặn tên lửa Triều Tiên trị giá 36 tỷ USD

Hệ thống trị giá 36 tỷ USD này "đã cho thấy năng lực bảo vệ nội địa của Mỹ đối phó với một số lượng nhỏ" tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hoặc tầm trung bằng các biện pháp đối phó đơn giản."
Mỹ cải tiến hệ thống đánh chặn tên lửa Triều Tiên trị giá 36 tỷ USD ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) theo dõi công tác chuẩn bị cho vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 tại sân bay Sunan ở Bình Nhưỡng ngày 29/8/2017. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Bloomberg, trong một báo cáo thường niên mới được trình lên các quan chức hàng đầu của Lầu Năm Góc, Cơ quan Đánh giá và Thử nghiệm hoạt động (DOT&T) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, cho hay hệ thống đánh chặn đặt trên mặt đất mà Mỹ sẽ sử dụng để bảo vệ nội địa và đảo Hawaii trước một cuộc tấn công của Triều Tiên đang được cải tiến sau nhiều thất bại trước đây.

Trong báo cáo, tân Giám đốc của cơ quan trên Robert Behler, cho rằng hệ thống trị giá 36 tỷ USD này "đã cho thấy năng lực bảo vệ nội địa của Mỹ đối phó với một số lượng nhỏ" tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hoặc tầm trung bằng các biện pháp đối phó đơn giản."

[CIA: Triều Tiên phát triển vũ khí nhằm mục đích khống chế Mỹ]

Theo ông Behler, bản báo cáo này khả quan hơn so với các bản báo cáo trước đây từ người tiền nhiệm của ông về những tính năng của hệ thống này, hiện có 44 tên lửa phòng vệ được triển khai tại California và Hawaii, hơn 20 quả so với dự kiến.

Kể từ năm 2012, DOT&T nhận thấy rằng mạng lưới phương tiện đánh chặn, thiết bị cảm biến và đường liên lạc chỉ có "một khả năng hạn chế" trong việc đối phó với một số lượng nhỏ ICBM từ một thế lực thù địch như Triều Tiên hay Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục