Mỹ chặn công ty sở hữu Facebook mở rộng "đế chế" thực tế ảo

Trong đơn khiếu nại gửi tòa án liên bang Mỹ, Ủy ban Thương mại Liên bang lập luận rằng Meta - công ty mẹ của Facebook - đang cố mở rộng trái phép “đế chế” thực tế ảo bằng cách mua Within Unlimited.
Mỹ chặn công ty sở hữu Facebook mở rộng "đế chế" thực tế ảo ảnh 1(Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 27/7, Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) đã khiếu nại lên tòa án để ngăn Meta, công ty mẹ của mạng xã hội Facebook, mua nhà phát triển ứng dụng thể dục thực tế ảo Within Unlimited. Đây được xem như một nguy cơ giáng vào tham vọng "vũ trụ ảo" (metaverse) của “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.

FTC cho biết vụ kiện nhằm tìm cách ngăn Meta cũng như Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Mark Zuckerberg của công ty “thâu tóm” Within Unlimited.

Trong đơn khiếu nại gửi lên tòa án liên bang, FTC lập luận rằng Meta đang cố mở rộng trái phép “đế chế” thực tế ảo bằng cách mua Within Unlimited, nhà sản xuất ứng dụng thể dục "Supernatural."

Theo đơn khiến nại, cơ quan này cho rằng Meta là một công ty tiềm năng trong thị trường ứng dụng thể dục thực tế ảo với đầy đủ nguồn lực và khả năng để phát triển ứng dụng thực tế ảo của riêng mình. Nhưng thay vì việc đó, Meta lại chọn mua Supernatural.

[Tập đoàn Meta triển khai hệ thống đăng nhập thực tế ảo mới]

Phó Giám đốc Cục cạnh tranh của FTC John Newman cho rằng: “Thay vì cạnh tranh dựa trên thành tích, Meta đang tìm cách bỏ tiền ra để leo lên vị trí hàng đầu. Đây là một vụ mua lại bất hợp pháp và chúng tôi sẽ theo đuổi mọi biện pháp thích hợp."

Ứng dụng Supernatural là một ứng dụng thể dục thực tế ảo, cho phép người dùng tập luyện theo thói quen tại các địa điểm thực tế ảo. Meta muốn lấy thương vụ này làm trọng tâm để xây dựng triển vọng "vũ trụ ảo" cho tương lai của Internet và đã đặt cược rất nhiều vào thế giới ảo tương tác.

Hiện Meta đang là một công ty hàng đầu trong thị trường thực tế ảo. Ông Mark Zuckerberg nhấn mạnh "vũ trụ ảo" là chìa khóa cho tương lai của công ty. Nhiều năm trước, gã khổng lồ ở Thung lũng Silicon đã mua lại nhà sản xuất thiết bị thực tế ảo Oculus và nhiều công ty phát triển ứng dụng được dùng trong lĩnh vực kỹ thuật số.

Các thương vụ của Meta bao gồm cả "Beat Sabre," một trò chơi phổ biến mà trong đó người chơi sẽ chém vào các khối ảo đang đến khớp thời gian với điệu nhạc.

Meta không đưa ra phản hồi ngay lập tức khi được yêu cầu bình luận về tuyên bố trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục