Mỹ chính thức chấm dứt chính sách xin tị nạn 'Ở lại Mexico'

Kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Joe Biden đã đảo ngược nhiều chính sách nhập cư hạn chế của cựu Tổng thống Donald Trump với cáo buộc ông Trump đã không tuân thủ luật tị nạn của Mỹ.
Mỹ chính thức chấm dứt chính sách xin tị nạn 'Ở lại Mexico' ảnh 1Người di cư di chuyển vào lãnh thổ Mỹ qua cầu quốc tế Paso del Norte-Santa Fe ở Ciudad Juarez, bang Chihuahua, Mexico. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ An ninh Nội địa (DHS) ngày 1/6 thông báo chính thức chấm dứt chính sách xin tị nạn "ở lại Mexico" được thực hiện dưới thời của cựu Tổng thống Donald Trump, theo đó buộc hàng chục nghìn người từ các nước Trung Mỹ xin tị tạn phải ở Mexico để chờ các phiên tòa của Mỹ.

Theo bản thông báo do Bộ trưởng DHS Alejandro Mayorkas ban hành, chính sách trên đã không "tăng cường đầy đủ hoặc bền vững việc quản lý biên giới," đồng thời lưu ý rằng số vụ bắt giữ người vượt biên trái phép ở khu vực biên giới đôi khi tăng cao trong khi chương trình này vẫn được duy trì.

Một quan chức DHS cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden đã tạm dừng chương trình, còn được gọi là Nghị định thư Bảo vệ Người di cư (MPP) ngay sau khi ông lên nắm quyền vào ngày 20/1.

Kể từ đó, hơn 11 triệu người di cư đăng ký tham gia chương trình được phép vào Mỹ để chờ xin thị thực.

[Tổng thống Mỹ Biden đảo ngược sắc lệnh của ông Trump về người nhập cư]

Kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Joe Biden đã đảo ngược nhiều chính sách nhập cư hạn chế của cựu Tổng thống Donald Trump với cáo buộc ông Trump đã không tuân thủ luật tị nạn của Mỹ.

Về phần mình, đảng Cộng hòa đã chỉ trích các hành động của ông Biden, bao gồm cả việc chấm dứt chương trình MPP, khi cho rằng ông đã khuyến khích người nhập cư tới khu vực  biên giới giữa Mỹ và Mexico trong những tháng gần đây.

Trước đó, trong một lệnh hành pháp hôm 2/2, Tổng thống Biden đã kêu gọi các cơ quan của Mỹ xem xét lại chương trình MPP và cân nhắc xem có nên chấm dứt chương trình này hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.