Mỹ: COVID-19 ảnh hưởng đến việc điều trị bệnh cao huyết áp

Các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu điện tử của 137.593 người trên 18 tuổi bị tăng huyết áp và so sánh chỉ số huyết áp của họ trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát và trong giai đoạn dịch cao điểm.
Mỹ: COVID-19 ảnh hưởng đến việc điều trị bệnh cao huyết áp ảnh 1Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới trung tâm y tế ở New York, Mỹ, ngày 14/12/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kết quả một nghiên cứu công bố ngày 1/11 tại Mỹ cho thấy chỉ số huyết áp ở những người trưởng thành bị bệnh cao huyết áp đã tăng nhẹ trong 8 tháng đầu tiên của đại dịch COVID-19. 

Để đưa ra kết luận trên, các nhà nghiên cứu đã xem xét hồ sơ dữ liệu điện tử của 137.593 người trên 18 tuổi bị tăng huyết áp và so sánh chỉ số huyết áp của họ trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát và trong giai đoạn cao điểm của dịch. 

Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH) - đơn vị tài trợ nghiên cứu, cho biết những phát hiện trên cung cấp thêm bằng chứng cho thấy việc kiểm soát tăng huyết áp ở những người bị bệnh cao huyết áp chưa được chú trọng trong những tháng đầu của đại dịch COVID-19.

[Mỹ: Gần 1/5 người trưởng thành vẫn mắc hội chứng COVID kéo dài]

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng vấn đề không quá nghiêm trọng nhờ các chương trình chăm sóc y tế từ xa và theo dõi huyết áp tại nhà.

Bệnh tăng huyết áp, hay huyết áp cao, ảnh hưởng đến hơn 1 tỷ người trên thế giới.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, chỉ khoảng 25% số người trưởng thành bị tăng huyết áp ở nước này có thể kiểm soát được tình trạng của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục