Mỹ: Cựu thống đốc bang Illinois nhận tội khai man

Ông Rod Blagojevich - cựu Thống đốc bang Illinois, Mỹ, nhận tội khai man với nhân viên điều tra liên bang trong một nghi án tham nhũng.
Ngày 17/8, cựu Thống đốc bang Illinois, ông Rod Blagojevich, đã nhận tội khai man với nhân viên điều tra liên bang trong nghi án tham nhũng liên quan đến những cáo buộc rằng ông tìm cách "bán" chiếc ghế nghị sĩ bỏ trống của ông Barack Obama sau khi chính khách bang miền Bắc này đắc cử tổng thống Mỹ hồi tháng 11/2008.

Ông Blagojevich, 53 tuổi, đã bị truy tố với 24 tội danh, trong đó có tội lừa đảo, mưu toan cưỡng bức, tống tiền và lừa dối nhân viên Cục Điều tra Liên bang (FBI).

Bản cáo trạng này bao gồm cả âm mưu "bán" chiếc ghế nghị sĩ bỏ trống của ông Obama cho "người nào trả giá cao nhất."

Tuy nhiên, sau hơn hai tháng kể từ ngày mở phiên tòa xét xử hồi đầu tháng 6/2010, bồi thẩm đoàn tại thành phố Chicago, thủ phủ bang Illinois, chỉ thống nhất kết án cựu Thống đốc Blagojevich vì một tội danh là khai man trước nhân viên FBI.

Bồi thẩm đoàn đã không thể đạt được sự đồng thuận về bất cứ tội danh nào khác chống lại ông Blagojevich, kể cả tội danh liên quan đến chiếc ghế nghị sĩ của ông Obama. Các công tố viên cho biết họ có ý định sẽ xử lại vụ án này "càng sớm càng tốt."

Trước bản cáo trạng một loạt tội danh, cựu Thống đốc bang Illinois vẫn tuyên bố mình vô tội. Ông có thể phải nhận mức án lên tới 5 năm tù giam vì tội khai man với cảnh sát điều tra liên bang.

Ông Blagojevich bị bắt tháng 11/2008. Thượng viện bang Illinois sau đó đã buộc tội ông lạm quyền và ngày 29/1/2009 đã biểu quyết cách chức thống đốc của ông.

Trong lịch sử bang Illinois, có 5 thống đốc từng bị kết án và bị bắt giữ vì tội lừa đảo hoặc nhận hối lộ.

Người tiền nhiệm của ông Blagojevich, cựu thống đốc George Ryan thuộc đảng Cộng hòa, đã phải chịu hình phạt 6 năm tù vì tội gian lận và lừa đảo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục