Mỹ đang tìm cách buộc Iran "đầu hàng" bằng các lệnh trừng phạt

Theo Phó Tổng thống Iran ngày 15/8, Mỹ đang tìm cách buộc Tehran đầu hàng thông qua việc áp đặt các lệnh trừng phạt; Iran sẽ nỗ lực điều hành đất nước để gây ít thiệt hại nhất cho dân.
Mỹ đang tìm cách buộc Iran "đầu hàng" bằng các lệnh trừng phạt ảnh 1Phó Tổng thống Iran Eshaq Jahangiri. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 15/8, Phó Tổng thống Iran Eshaq Jahangiri cho biết Mỹ đang tìm cách buộc Tehran đầu hàng thông qua việc áp đặt các lệnh trừng phạt.

Hãng tin Fars News dẫn lời ông Jahangiri nhấn mạnh: "Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi trong khi bị trừng phạt là nỗ lực điều hành đất nước theo những cách thức gây ít thiệt hại nhất cho cuộc sống người dân.

[Mỹ tái cấm vận có "thay đổi được hành vi" của Iran?]

Mỹ đang tìm cách buộc chúng tôi rút lui và đầu hàng bằng hàng loạt sức ép nhằm vào xã hội Iran."

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cũng đưa ra những phát biểu tương tự, mặc dù ông không trực tiếp nhắc đến Mỹ. Truyền hình nhà nước Iran dẫn lời ông Rouhani nêu rõ: "Iran sẽ không để kẻ thù buộc chúng tôi phải quỳ gối.

Nếu kẻ thù nghĩ rằng có thể đánh bại chúng tôi, chúng sẽ phải mang hy vọng đó xuống địa ngục"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục